Dòng Sự kiện

Chủ tiệm vàng kể lại vụ cháy khiến 5 người chết

Chủ tiệm vàng bị cháy khiến 5 người thiệt mạng đã tỉnh lại và cung cấp một số thông tin quan trọng…

Như đã đưa tin, vào khoảng 2h30 sáng ngày 26/7 tại tiệm vàng Đức Anh do vợ chồng chị Mai Thị Anh (35 tuổi) và Nguyễn Tiến Đức (34 tuổi) làm chủ ở tổ 10, khu 2, phường Hồng Gai, TP Hạ Long, Quảng Ninh xảy ra cháy lớn khiến 5 người tử vong.


3/5 nạn nhân là con trai chủ tiệm có độ tuổi từ 5-11 tuổi, một người là mẹ đẻ và nạn nhân còn lại là cháu chủ tiệm.


Trao đổi với VietNamNet, ông Đào Hồng Nam, Chủ tịch UBND phường Hồng Gai cho biết hiện tất cả những nạn nhân tử vong đang được phường phối hợp cùng gia đình tổ chức mai táng.

tiệm vàng; hiện trường; Quảng Ninh

Anh Đức tại bệnh viện – Ảnh:

(Ảnh:quangninh.gov.vn)


4 người bị thương bao gồm vợ chồng chủ tiệm vàng, 1 người giúp việc và em trai chị Anh đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.


Trong đó, vợ chồng chủ tiệm bị chấn thương cột sống nặng.


Ông Nam cho biết thêm, trước khi kết hôn và có con chung là cháu bé 6 tháng tuổi, anh Đức và chị Anh đều đã từng kết hôn và có con riêng.


Hiện anh Đức đã tỉnh lại. Cung cấp thông tin với báo chí, anh cho biết khi ngửi thấy mùi khói, anh đã bật dậy mở cửa sổ và phát hiện lửa đang bốc lên dữ dội từ biển hiệu trên tầng 2.


Hoảng hốt, anh từ tầng 3 chạy xuống để kiểm tra thì phát hiện khói đen đã bao kín căn nhà.


Ngay sau đó anh Đức quay lại tầng 3, giục vợ nhảy xuống trước rồi anh ôm theo con út 6 tháng tuổi nhảy theo sau.


Sự việc xảy ra quá nhanh khiến anh không thể quay lên tầng 4 cứu 3 đứa con, cháu và mẹ vợ được.


Do được bố che chắn, hiện sức khỏe cháu bé 6 tháng tuổi đã ổn định.


Tại thời điểm phát hiện đám cháy, bố vợ anh Đức là ông Mai Xuân Lữ đang ngủ dưới tầng 1 nên đã kịp thoát ra ngoài hô hoán.


Tuy nhiên, do tiệm vàng được khóa cẩn thận, gây khó khăn cho người dân tham gia ứng cứu.


Trong lúc tham gia chữa cháy, một cán bộ PCCC là anh Nguyễn Quang Tuyến (21 tuổi) cũng bị thương.


Hiện phía công an vẫn đang tổ chức khám nghiệm hiện trường.


Ông Hoàng Quốc Văn, Chánh văn phòng Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, trong chiều 26/7 sẽ công bố nguyên nhân vụ hỏa hoạn.


Tuy nhiên, theo nhận định bước đầu, vụ cháy có thể do chập điện biển hiệu tiệm vàng.


Biển hiệu này được treo tại vị trí tiếp giáp giữa tầng 1 và tầng 2 của ngôi nhà.


Thúy Hạnh

VNN

  Từ khóa: Hạ Long , tử vong , Quảng Ninh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP