An Ninh Hình Sự

Chủ tịch xã bị đe dọa chặt tay, móc mắt

Sau khi kiểm tra, lập biên bản xử lý hộ dân xây dựng lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt, chủ tịch xã nhận được tin nhắn đe dọa có nội dung “xin cánh tay”, “xin đôi mắt”.

Ngày 13/4, ông Bùi Ngọc Thao, Chủ tịch UBND xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom, Đồng Nai), cho biết ông đã báo cáo lên UBND huyện Trảng Bom về việc bản thân bị người lạ đe dọa.

Theo ông Thao, thời gian gần đây, chính quyền xã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý tình trạng người dân xây dựng công trình lấn chiếm hành lang tuyến đường sắt bắc – nam (đoạn qua địa bàn).

Người dân ở ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) chế thang vượt hành lang đường sắt. Ảnh: Ngọc An.

Lực lượng chức năng đã phát hiện 54 hộ dân xây dựng nhà kiên cố, làm lán trại, ki-ốt kinh doanh trong hành lang an toàn đường sắt. Chính quyền địa phương đã lập biên bản đối với 44 trường hợp và yêu cầu những hộ dân tự tháo dỡ công trình trước ngày 30/4.

Sau khi ra quân kiểm tra, xử lý, ông Thao nhận được nhiều tin nhắn đe dọa từ số điện thoại lạ. Nhiều tin nhắn thể hiện nội dung ông Thao sẽ bị “xử đẹp”, “xin đôi mắt”, “xin cánh tay” nếu ông cản trở việc kinh doanh của các hộ lấn chiếm hành lang đường sắt.

Theo ông Chủ tịch UBND xã Hố Nai 3, hiện UBND huyện Trảng Bom đã chỉ đạo cơ quan công an huyện vào cuộc điều tra làm rõ, truy tìm những người nhắn tin đe dọa.

Tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt ở xã Hố Nai 3 tồn tại nhiều năm qua. Cùng với địa phương này, phường Long Bình (TP Biên Hòa, Đồng Nai) cũng có tình trạng lấn chiếm tương tự.

Chủ tịch UBND xã Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai bị đe dọa. Ảnh: Thiên Sơn.

Ngọc An / Theo Zing

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP