Tin Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND xã Cẩm Lĩnh sai phạm nghiêm trọng nhưng … chỉ bị cảnh cáo (?!)

Ông Trần Đình Lam, Chủ tịch UBND xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên kí hợp đồng cho thuê đất rừng phòng hộ; buông lỏng quản lí, dẫn đến người dân ồ ạt xây dựng nhà trái phép trên đất rừng phòng hộ; lập hồ sơ đưa người nhà vào diện đối tượng được hưởng tiền bồi thường sự cố môi trường biển, gây bức xúc trong Nhân dân địa phương, nhưng đến nay Huyện ủy Cẩm Xuyên chỉ cảnh cáo về Đảng và vẫn giữ chức Chủ tịch UBND xã(!?).

Ai “chống lưng” cho hàng loạt sai phạm của ông Trần Đình Lam, Chủ tịch UBND xã Cẩm Lĩnh?

Tại địa bàn thôn 1, xã Cẩm Lĩnh, hàng loạt căn nhà xây dựng trái phép trên đất rừng phòng hộ núi Tượng Lĩnh và lấn chiếm hành lang đường ven biển. Cụ thể, các hộ: Ông Trần Văn Khai, bà Trần Thị Luân (chị ruột ông Lam), ông Cao Xuân Mỹ, ông Trần Văn Trường, ông Lê Thanh Quang (cùng ở thôn 1), ông Thái Văn Chương, ông Bùi Văn Hùng (ở thôn 5), có nhà được xây dựng kiên cố bằng vật liệu tường gạch, bê tông cốt thép.

Nhà xây dựng trái phép trên đất rừng phòng hộ tại thôn 1, xã Cẩm Lĩnh

Ngoài ra, tại khu vực biển Cửa Nhượng, hộ ông Nguyễn Văn Toản (thôn 2) và ông Nguyễn Văn Phương (thôn 1) còn ngang nhiên san lấp, lấn chiếm, đổ hàng nghìn mét khối đất, đá lấn biển hàng chục mét làm cảng. Tại hiện trường, bến bãi của ông Toản và ông Phương có quy mô rất rộng, với nhiều thuyền neo đậu.

Lấn biển làm cảng

Ngày 14/8/2017, UBND huyện Cẩm Xuyên đã tổ chức buổi họp giải quyết xây dựng trái phép tại xã Cẩm Lĩnh, dưới sự chủ trì của ông Phạm Đăng Nhật, Chủ tịch UBND và ông Trần Hữu Duyệt, Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên nghe đại diện các cơ quan trực thuộc UBND huyện báo cáo. Tại buổi họp, ông Trần Viết Chiến, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường có ý kiến:“Chủ tịch UBND xã Cẩm Lĩnh kí hợp đồng với 9 chủ hộ cho thuê đất xây dựng ốt, quán trái phép là không đúng thẩm quyền”. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Hạt phó Hạt Kiểm lâm Cẩm Xuyên có ý kiến: “Hiện có 12 hộ tự ý lấn chiếm đất rừng phòng hộ tại xã cẩm lĩnh, đề nghị UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra xác định rõ diện tích cơi nới và hạt kiểm lâm tham mưu xứ lí theo qui định về bảo vệ rừng”. Ông Lê Ngọc Hà, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến: “UBND xã Cẩm Lĩnh cho thuê sử dụng đất rừng phòng hộ là sai quy định, đề nghị UBND xã Cẩm lĩnh xử lí để trả lại hiện trạng rừng phòng hộ theo qui định của Pháp lệnh Bảo vệ rừng phòng hộ”.

Khai thác đất trái phép trên địa bàn xã Cẩm Lĩnh


Ngoài ra, lợi dụng chính sách bồi thường sự cố môi trường biển do Formosa gây ra, ông Trần Đình Lam, Chủ tịch UBND xã Cẩm Lĩnh, đồng thời cũng là Chủ tịch Hội đồng thẩm định bồi thường sự cố môi trường biển xã Cẩm Lĩnh đã kí duyệt cho người nhà, người khuyết tật nặng vào diện được bồi thường. Cụ thể: Như trường hợp của bà Nguyễn Thị Hoa (gọi ông Trần Đình Lam bằng chú ruột), bà Hoa hiện nay là công chức ngành giáo dục huyện Cẩm Xuyên; anh rể của ông Trần Đình Lam là ông Nguyễn Xuân Thăng, đối tượng khuyết tật nặng; bà Thái Thị Hường (vợ chú ruột ông Trần Đình Lam), đối tượng khuyết tật nặng đều được ông Trần Đình Lam đưa vào diện được hưởng tiền bồi thường sự cố môi trường biển!?

Ngày 7/8/2017, ông Trần Hữu Duyệt, Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên, Chủ tịch Hội đồng bồi thường sự cố môi trường biển huyện Cẩm Xuyên đã kí Văn bản số 15/KH-HĐBT giao cho UBND xã Cẩm Lĩnh, Hội đồng bồi thường sự cố môi trường biển xã Cẩm Lĩnh thu hồi số tiền trên 1,1 tỉ đồng đã chi sai đối tượng và tiếp tục xác minh những trường hợp không đúng đối tượng để thu hồi, thời gian chậm nhất là 15/8/2017. Thế nhưng đến nay đã hơn một năm trôi qua số tiền trên vẫn chưa thu hồi được!?.

Sai phạm nghiêm trọng, nhưng chỉ bị cảnh cáo về Đảng?

Những sai phạm của ông Trần Đình Lam, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Cẩm Lĩnh đã được Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Cẩm Xuyên nêu rõ: “Với cương vị là người đứng đầu chính quyền, đồng chí Lam đã buông lỏng công tác quản lí Nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản; quản lí xây dựng trên địa bàn như: thuê doanh nghiệp tư nhân khai thác một số mỏ đất; để cho doanh nghiệp khai thác bán đất ra khỏi địa bàn trái quy định. Thiếu chỉ đạo quyết liệt, chưa có biện pháp ngăn chặn kịp thời để tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn trong thời gian dài. Để người dân xây dựng trái phép trên đất rừng phòng hộ, xây dựng bãi tập kết thu mua hải sản trái phép. Với vai trò Chủ tịch Hội đồng thẩm định đền bù sự cố môi trường biển, ông Lam thẩm định sai 42 trường hợp chi sai số tiền trên 1,1 tỉ đồng. Chưa duy trì thực hiện nghiêm túc qui chế làm việc của UBND xã”.

Văn bản số 15/KH-HĐBT ngày 7/8/2017, của Chủ tịch Hội đồng bồi thường sự cố môi trường biển huyện Cẩm Xuyên

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Cẩm Xuyên cũng đã kết luận những sai phạm của ông Trần Đình Lam là nghiêm trọng, đã làm ảnh hưởng xấu đến tổ chức Đảng và cá nhân, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Với những sai phạm nêu trên, tháng 5/2018, Huyện ủy Cẩm Xuyên cũng đã ra quyết định kỉ luật cảnh cáo về Đảng đối với ông Trần Đình Lam. Tuy nhiên, đến nay người dân xã Cẩm Lĩnh vẫn bức xúc đặt câu hỏi tại sao với những sai phạm nghiêm trọng như vậy mà ông Lam vẫn được giữ chức Chủ tịch UBND xã Cẩm Lĩnh?.

Tác giả: Công Trình

Nguồn tin: ngaymoionline.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP