Trong nước

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu từ trần

Sau một thời gian được các bác sỹ tận tình cứu chữa, nhưng do mắc bệnh hiểm nghèo, ông Phạm Hoàng Bê – Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã từ trần sáng nay (30/4).

Trưa 30/4, thông tin từ tỉnh Bạc Liêu cho biết, trên xe di chuyển từ TP.HCM về đến Sóc Trăng, ông Phạm Hoàng Bê – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 6 giờ 20 phút sáng nay.

Phạm Hoàng Bê, từ trần, Bạc Liêu, Chủ tịch UBND
Ông Phạm Hoàng Bê

Cũng theo nguồn tin trên, cuối năm 2013, trong lúc họp HĐND tỉnh, bệnh ông Bê tái phát nặng. Ngay sau đó, ông được chuyển lên Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) điều trị.

Tại đây, các bác sĩ phát hiện ông bị ung thư hạch máu, có khả năng nguy hiểm đến tính mạng.

Sau nhiều tháng điều trị ở bệnh viện, được các bác sĩ chăm sóc nhiệt tình; tuy nhiên, rạng sáng ngày nay, căn bệnh ung thư chuyển sang viêm phổi nặng, khiến ông Bê bị hôn mê sâu.

Do đó, người thân đã xin đưa ông Bê về quê nhà. Khi chuyến xe di chuyển đến địa phận Sóc Trăng thì ông qua đời.

Ông Phạm Hoàng Bê sinh ngày 25 tháng 11 năm 1955, quê ở huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

Được biết từ tháng 20/6/2011 đến nay, ông Bê được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu.

Thông tin lễ tang của ông Phạm Hoàng Bê đang được lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu họp bàn.

Quốc Huy

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP