Mùa Thi

Chủ tịch tỉnh Nghệ An ra công điện cấm ‘chặt chém’ thí sinh

Sáng 29/6, nhiều thí sinh 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đổ về Cụm thi số 25 (Vinh, Nghệ An) dưới cái nắng 40 độ C. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã có công điện yêu cầu hỗ trợ thí sinh tối đa.

Sáng nay, 29/6, Thứ trưởng GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa tham dự cuộc họp với lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh về công tác chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia 2015.

Mở đầu, tiến sĩ Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng Đại học Vinh, Chủ tịch Hội đồng Cụm thi số 25, báo cáo công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia 2015.

Tiến sĩ Khoa cho biết, công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất. Cụm thi bao gồm hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh nên gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, do chuẩn bị từ trước, đến trưa 29/6, các khâu đã hoàn tất.Theo ông Khoa, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng ra công điện yêu cầu các điểm có thí sinh dự thi không được tăng giá thực phẩm, đảm bảo hỗ trợ tốt nhất cho sĩ tử.

Chủ tịch tỉnh Nghệ An ra công điện cấm 'chặt chém' thí sinh
Cuộc họp diễn ra tại Cụm thi Đại học Vinh, Nghệ An. Ảnh: Phạm Hòa.

Nghệ An đã chuẩn bị 5.000 suất cơm, 15 nghìn hộp sữa tươi, hàng nghìn mũ lưỡi trai phục vụ thí sinh, đặc biệt các em ở vùng sâu, vùng xã như Hương Khê, Hương Sơn (Hà Tĩnh); Kỳ Sơn, Tương Dương, Quỳ Châu (Nghệ An).

Đại diện 2 sở GD& ĐT Nghệ An và Hà Tĩnh cũng đã báo cáo công tác chuẩn bị thi. Thứ trưởng GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu, đánh giá cao công tác chuẩn bị của cụm thi số 25, đặc biệt, công tác tình nguyện rất chuyên nghiệp. Thứ trưởng yêu cầu hai Sở GD&ĐT Nghệ An và Hà Tĩnh trao đổi thẳng thắn những vướng mắc trong công tác chuẩn bị để khắc phục.

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT chất vấn đại diện Sở GD&ĐT Nghệ An tình hình chuẩn bị chỗ ăn, ở cho sĩ tử. Đại diện sở GD&ĐT cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ra công điện đảm bảo công tác an toàn, lo chỗ ăn nghỉ tốt nhất cho các thí sinh. Thực tế, đội tình nguyện viên, cũng như người dân, tạo điều kiện hết sức cho các thí sinh tham gia dự thi. Nhiều người sẵn sàng cho các em ăn, ở miễn phí.

Theo ông Bùi Văn Vinh, Phó chủ tịch thường trực Hội Sinh viên Nghệ An, 6.000 nhà trọ miễn phí, 15.000 chỗ trọ giá rẻ cho các thí sinh.

Phát biểu kết thúc cuộc họp, Thứ trưởng GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa hy vọng, Cụm thi số 25 sẽ không có thí sinh bị đình chỉ thi. Bà yêu cầu đội ngũ cán bộ coi thi cần hướng dẫn cho thí sinh kỹ càng, đảm bảo quyền lợi cho sĩ tử.

Đi thi dưới nắng nóng 40 độ C

Tại cụm thi của Đại học Vinh, năm nay, hơn 37.000 thí sinh tham dự kỳ thi. Hội đồng đã chuẩn bị trên 1.200 phòng thi tại 64 điểm ở thành phố Vinh, huyện Hưng Nguyên, Nghi Lộc, thị xã Cửa Lò và huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Sáng nay, các em đã đỗ về bến xe Vinh, tìm nhà trọ quanh điểm thi.

Chủ tịch tỉnh Nghệ An ra công điện cấm 'chặt chém' thí sinh
Thí sinh và người nhà đi thi dưới cái nắng 40 độc C tại Nghệ An. Ảnh: Phạm Hòa.

Hơn 2.600 cán bộ coi thi; 250 cán bộ giám sát; 145 công an, 140 bảo vệ kỳ thi THPT quốc gia trên địa bàn. Tất cả các phòng dùng làm kho bài thi có hai ống khóa mới, bảo vệ kho giữ một chìa khóa và trưởng ban thư ký giữ một chìa.

Ngày 28/6, chương trình tình nguyện ra quân tiếp sức mùa thi đã được Đại học Vinh phát động.

Phạm Hòa/ Zing

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP