Trong nước

Chủ tịch nước gặp Tổng thống Nga, tiếp Thủ tướng Singapore

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp gỡ và tiếp nhà lãnh đạo Nga, Singapore chiều nay bên lề APEC 2017.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân Nguyễn Thị Hiền chụp ảnh cùng Tổng thống Nga Putin trong lễ đón chính thức các lãnh đạo APEC. Ảnh: AFP.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chiều nay có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin và tiếp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC tại Đà Nẵng, theo thông cáo Bộ Ngoại giao.

Trong cuộc gặp Tổng thống Putin, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cảm ơn nhà lãnh đạo Nga sớm nhận lời tham dự APEC ở Đà Nẵng, góp phần quan trọng vào thành công sự kiện, bày tỏ ấn tượng sâu sắc về sự đón tiếp trọng thị dành cho đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Liên bang Nga hồi tháng 6.

Chủ tịch nước cũng cảm ơn Tổng thống Putin, chính phủ và nhân dân Nga đã hỗ trợ vật chất thiết thực giúp Việt Nam khắc phục hậu quả cơn bão Damrey.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định Việt Nam coi trọng và ưu tiên tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, mong muốn quan hệ song phương phát triển ổn định, hiệu quả, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào hoà bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chia sẻ với nhân dân Việt Nam về thiệt hại do bão Damrey, Tổng thống Putin đánh giá cao sự chủ động của Việt Nam trong vai trò chủ nhà APEC, chúc Việt Nam tổ chức thành công Tuần lễ Cấp cao, khẳng định Việt Nam luôn là một trong những ưu tiên đối ngoại của Nga tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Hai lãnh đạo ra Tuyên bố chung về hợp tác trong lĩnh vực bảo đảm an ninh thông tin quốc tế khi kết thúc cuộc gặp.

Tại buổi tiếp Thủ tướng Lý Hiển Long, hai nhà lãnh đạo Việt Nam và Singapore bày tỏ hài lòng trước những chuyển biến tích cực của quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước, nhất trí phối hợp tích cực để chuẩn bị kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm sau.

Thủ tướng Lý Hiển Long mong muốn Việt Nam ủng hộ Singapore đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2018.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao hoạt động của các nhà đầu tư Singapore tại Việt Nam, khẳng định chính sách khuyến khích doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Singapore, đầu tư lâu dài tại Việt Nam.

Trong cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường đoàn kết và duy trì vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề chiến lược liên quan đến an ninh, lợi ích của mỗi nước và của cả khu vực.

Tác giả: Vũ Phong

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP