Tin Hà Tĩnh

Chủ tịch nước dâng hương tại Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du

Chiều 13-12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến viếng mộ và thăm Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du tại thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Chủ tịch nước dâng hương tại Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du


Cùng đi có các ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Lê Văn Thành - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Lê Khánh Hải - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

Phía Hà Tĩnh có: Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng; Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu; lãnh đạo một số sở, ngành và huyện Nghi Xuân.

Tại đây, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiến hành nghi lễ tưới rượu lên phần mộ Đại thi hào và đọc lại câu thơ của cụ: “Sống nay chẳng dốc cạn bình/Chết rồi tưới rượu mộ mình có ai” (Đối tửu). Nghi thức nhằm bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến của Đại thi hào Nguyễn Du đối với dân tộc.

Sau đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đã đến thăm Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du. Chủ tịch nước cùng đoàn đã dâng hương tại nhà thờ Đại thi hào Nguyễn Du. Đồng thời, tham quan nhà trưng bày các hiện vật liên quan đến thân thế, sự nghiệp Đại thi hào.

Tại đây, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Ban quản lý Khu di tích Nguyễn Du cũng như chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh cần tăng cường giữ gìn và phát huy hơn nữa giá trị những di sản quý báu này”. Dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng Ban quản lý Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du bức tranh chụp phong cảnh Phủ Chủ tịch.

Tác giả: Phan Quý

Nguồn tin: phapluatxahoi.kinhtedothi.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP