Trong nước

Chủ tịch hội nông dân VN thăm mô hình chăn nuôi bò liên kết tại xã Thạch Hạ

Đồng chí Lại Xuân Môn – Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã đến thăm tổ hợp tác chăn nuôi bò liên kết của ông Trương Công Đích ở thôn Liên Hà, xã Thạch Hạ. Đầu năm 2016 được sự hỗ trợ của Hội Nông dân tỉnh, Hội Nông dân thành phố, cấp uỷ chính quyền xã Thạch Hạ và cùng với sự mạnh dạn giám nghỉ, giám làm của 10 hộ nông dân đã liên kết với Tổng công ty Khoáng sản Thương mại Hà Tĩnh nuôi 50 con bò chất lượng cao thuộc các dòng Charolaise, Red Angus, Limousin, Brahman theo chuổi liên kết giá trị. … Đến thời điểm này, mô hình đã được khẳng định và phát huy hiệu quả, theo các thành viên trong Tổ hợp tác nuôi bò liên kết ở xã Thạch Hạ, sau 9 tháng chăn nuôi, doanh nghiệp đã tiến hành thu mua sản phẩm, nếu chăn nuôi đúng quy trình kỳ thuật, trừ chi phí mỗi con bò cho lãi từ 1 triệu – 1,2 triệu đồng/tháng.

Trong chuyên công tác tại Hà Tĩnh, đồng chí Lại Xuân Môn – Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vừa đến thăm mô hình chăn nuôi bò liên kết theo chuổi giá trị tại Thôn Liên Hà xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh.
Cùng đi có đồng chí Lê Đình Sơn- Uỷ viên BCH Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Uỷ viên BTV tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ; đồng chí Trần Đình Gia – Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.
              hatinh24h

Đồng chí Lại Xuân Môn – Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đánh giá cao mô hình nuôi bò liên kết và cho rằng, Hà Tĩnh cần sớm đánh giá mức độ hiệu quả của mô hình nhằm sớm nhân rộng. Hội Nông dân Việt Nam sẽ xem xét, hỗ trợ thêm từ Quỹ hỗ trợ nông dân để Hà Tĩnh nhân rộng mô hình.

Bích Hằng – Hội Nông dân TP Hà Tĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP