Pháp luật

Chủ quán bia bị khách đâm tử vong vì mâu thuẫn

Sau khi cùng một số người bạn đến nhà hàng bia hơi Tới Trọc Quán do anh Đào Tuấn Tới làm chủ, Nguyễn Thế Trình nảy sinh mâu thuẫn với chủ nhà hàng nên bỏ về. Khoảng 30 phút sau, Trình quay lại quán rồi bất ngờ rút dao (loại dao gọt hoa quả) đâm nhiều nhát vào vùng cổ, ngực anh Trình khiến nạn nhân tử vong.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang vừa bắt tạm giữ đối với nghi phạm Nguyễn Thế Trình (SN 1983), trú tại thôn Đông Khánh, xã Tư Mại, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang để điều tra về hành vi giết người.

Hiện trường nơi chủ quán bia bị khách đâm tử vong do mâu thuẫn

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 22/6, Trình cùng một số người bạn đến nhà hàng bia hơi Tới Trọc Quán tại khu đô thị Lạc Phú, thôn Minh Phượng, xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang uống bia. Tại đây, Trình nảy sinh mâu thuẫn với chủ quán là anh Đào Tuấn Tới (SN 1984), trú tại thôn Minh Phượng nên bỏ về. Khoảng 30 phút sau, Trình quay lại quán rồi bất ngờ rút dao (loại dao gọt hoa quả) đâm nhiều nhát vào vùng cổ, ngực và vai anh Tới.

Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, Trình bỏ chạy nên bị một số người dân đuổi, đánh bị thương.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ.

Tác giả: Bá Đoàn

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP