Pháp luật

Chồng hiếp dâm, giết người, vợ giúp giấu xác

Trong lúc giằng co để hiếp dâm, Thu đã giết chết nạn nhân. Vợ y giúp chồng khiêng xác nạn nhân lên xe chở đi phi tang.

Ngày 22-11, đại tá Nguyễn Văn Bôn, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Văn Thu (SN 1972, ngụ xã Ea Pil, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra các hành vi giết người, hiếp dâm, cướp tài sản và Vũ Thị Mây (SN 1972, vợ Thu) về hành vi che giấu tội phạm.

Đối tượng Nguyễn Văn Thu tại cơ quan công an

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 12-11, chị P.T.P (SN 1977, ngụ cùng xã) đến nhà Thu để đưa tiền cho Thu. Sau khi nhận tiền, Thu nảy sinh ý định quan hệ tình dục nên đã sờ ngực chị P. Chị P. chống cự, bỏ chạy ra phía sau nhà. Thu đuổi theo, đánh nhiều cái vào mặt của chị.

Chị P kêu la thì Thu lấy chày gỗ và gạch đánh liên tiếp vào đầu, tử vong tại chỗ. Thấy chị P. đã chết nên Thu không quan hệ. Sau đó, Thu lấy 1 đôi bông tai, 1 dây chuyền vàng cùng 200.000 đồng trên người chị P. rồi giấu xác sau nhà.

Vũ Thị Mây giúp chồng khiêng xác nạn nhân lên xe

Khoảng 17 giờ cùng ngày, Mây đi làm về thì Thu kể lại toàn bộ sự việc. Đến khoảng 19 giờ, Mây đã giúp Thu khiêng xác chị P. ra xe máy để chồng chở đi phi tang tại cống thoát nước trên đường D2 (thuộc địa phận xã Krông Jing, huyện M’Đrắk).

Tác giả: C.Nguyên

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP