Pháp luật

Chồng chở vợ mang thai 8 tháng đi cướp giật tài sản

Thiếu tiền tiêu xài, Hoa chở vợ mang thai 8 tháng rảo quanh các tuyến đường ở quận 1 (TP. HCM) để tìm kiếm người sơ hở rồi ra tay cướp giật tài sản.

Ngày 26/6, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử các bị cáo Hứa Mã Như Hoa (21 tuổi) và Lương Thị Ngọc Mai (20 tuổi) cùng về tội Cướp giật tài sản.

Hai bị cáo Hoa và Mai tại phiên tòa

Theo cáo trạng, do thiếu tiền tiêu xài nên chiều ngày 26/11/2017, Hoa chở vợ là Mai đang mang thai 8 tháng nhưng chưa đăng ký kết hôn, đi tìm người có tài sản sơ hở để cướp giật.

Khi đang chạy xe trên đường Lê Thị Hồng Gấm (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP. HCM), Mai nhìn thấy chị Chen Ya Wen (quốc tịch Trung Quốc) đang đi bộ, trên tay cầm một điện thoại di động cùng sạc pin dự phòng nên chỉ cho Hoa thấy.

Hoa liền chạy xe áp sát trước mặt chị Chen Ya Wen, Mai ngồi sau giật chiếc điện thoại rồi cả hai nhanh chóng tăng ga bỏ chạy. Tuy nhiên, Hoa và Mai đã bị người dân và lực lượng chức năng bắt giữ cùng tang vật ngay sau đó.

Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, Hoa và Mai thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội, mong HĐXX tuyên mức án nhẹ nhất để sớm về chăm sóc con nhỏ.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Hứa Mã Như Hoa mức án 4 năm tù, Lương Thị Ngọc Mai mức án 3 năm tù cùng về tội Cướp giật tài sản.

Tác giả: Trung Hiếu

Nguồn tin: Báo Công lý

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP