Xã hội

Chổi rơi từ tầng 17, bé trai 1 tuổi chấn thương đầu

Hai bà cháu đang đi dạo dưới sân chung cư 87 Lĩnh Nam (Hà Nội) thì bất ngờ bị một cây chổi lau nhà từ tầng 17 rơi trúng. Bé trai 16 tháng tuổi bị thương ở vùng đầu.

Sự việc xảy ra lúc 10h sáng 28/8 tại sảnh toà nhà HH1 khu chung cư 87 Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Theo anh Phương (cư dân sống tại toà nhà), anh là người chứng kiến chiếc chổi lau nhà (loại xay, cán bằng inox) rơi từ tầng 17 của toà nhà HH1 xuống sân sinh hoạt của chung cư.

"Chiếc chổi rơi trúng 2 bà cháu sống ở toà đối diện đang đi dạo dưới sân. Cháu bé bị cán chổi rơi trúng đầu", anh Phương cho biết.

Cháu bé 16 tháng tuổi bị chảy máu nhiều ở vùng đầu. Ảnh: Oto+.

Chiếc chổi rơi vào đầu bé trai 16 tháng tuổi gẫy đôi cán. Vùng đầu của cháu bé có vết lõm, chảy máu nhiều. Người dân và bà của bé trai đã nhanh chóng đưa bé vào bệnh viện Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng) cấp cứu.

Bà D. (bà cháu bé) vẫn hoảng sợ khi nhớ lại khoảnh khắc choáng váng khi bất ngờ bị chổi rơi vào người. “Tôi đang đẩy xe đưa cháu đi dưới sân thì bất ngờ có vật cứng rơi trúng người, sau đó mới phát hiện ra là cái chổi lau nhà", bà D. kể lại.

Chiếc chổi lau nhà rơi trúng người 2 bà cháu. Ảnh: Oto+.

Hiện, bé trai đã được bác sĩ băng bó. Mẹ bé trai và đại diện gia đình làm rơi chổi cũng đã có mặt ở viện. “Hiện tại, gia đình xin bác sĩ đưa cháu về nhà chăm sóc và theo dõi”, mẹ cháu bé chia sẻ.

Ban quản lý toà nhà cho biết đã làm việc với chủ căn hộ làm rơi chổi lau nhà xuống sân.

"Gia đình thú nhận do sơ ý nên để rơi chổi từ ban công chứ không cố ý", một thành viên Ban quản lý tòa nhà cho hay.

Cư dân tại khu chung cư Lĩnh Nam cho biết dù ban quản lý tòa nhà thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở nhưng tình trạng rơi đồ đạc vẫn xảy ra.

Vị trí chung cư xảy ra sự cố. Ảnh: Google Maps.



Tác giả: Hải Nam

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP