Kinh tế

Chợ TP Hà Tĩnh: Hàng hóa ế ẩm chờ người mua

Sau tết nguyên đán, mặc dù các tiểu thương đã tung ra nhiều chiêu thức giảm giá nhằm kích cầu nhưng hàng hóa vẫn ế ẩm chờ người mua…

Hàng hóa ế ẩm chờ người mua
Hàng hóa ế ẩm, các tiểu thương tụm năm tụm bảy buôn chuyện

PV ghi nhận tại chợ Hà Tĩnh, những ngày qua, tình hình buôn bán của các tiểu thương hết sức ế ẩm, nhất là ở các mặt hàng quần áo, vải vóc, giày dép… Dạo một vòng quanh các ki ốt, người mua thưa thớt, thay vào đó là cảnh các tiểu thương tụm năm tụm bảy buôn chuyện “giết” thời gian.

Chị Anh, chủ cửa hàng quần áo cho biết: “Trước tết người mua đã ít nhưng ra tết còn ế ẩm hơn em à. Chị mở hàng từ ngày mùng 6 tết nhưng mấy hôm nay toàn đóng ốt ở nhà trông con chứ ở ốt cũng không bán được hàng, thêm sốt ruột”.

Cũng theo chị Anh, do tết năm nay, thời tiết diễn biến bất thường, trước và trong tết nắng nóng kéo dài nên người dân không “mặn mà” mua áo ấm, ngược lại quần áo hè thu thì chưa nhập về nên không có hàng bán, thành ra hàng hóa đã ế lại càng ế.

Hàng hóa ế ẩm chờ người mua
Siêu thị cũng đồng loạt giảm giá nhiều mặt hàng để kích cầu

Cùng chung cảnh ngộ với các tiểu thương bán quần áo là chủ các quầy hàng giày dép, mỹ phẩm, vải… Để chống chọi với tình trạng ế ẩm, nhiều tiểu thương đã sử dụng các chiêu thức giảm giá. Các quầy hàng lớn đều “xả hàng” với lời mời gọi “mua 1 tặng 1”, giảm giá từ 20% – 50%…

Không chỉ các mặt hàng ở chợ mà hàng hóa trong siêu thị cũng ế ẩm không kém. Anh Thanh, một nhân viên bán hàng cho biết: “Do trước tết, người dân đổ xô đi mua hàng nhiều nên ra tết, sức mua giảm hẳn. Để kích cầu, siêu thị đang giảm giá lớn ở nhiều mặt hàng như: quần áo, giày dép, mỹ phẩm và có chương trình khuyến mãi tặng kèm sảm phẩm ở các mặt hàng nhu yếu phẩm”.

Hàng hóa ế ẩm chờ người mua
Hàng mã, trầu cau đắt khách do ra tết người dân đổ xô đi lễ chùa đầu năm

Ngược với tình trạng ế ẩm của các mặt hàng thời trang, các mặt hàng mã, trầu cau, hoa tươi lại đắt hàng. Nhu cầu các mặt hàng này tăng cao là do ra tết, nhiều người dân đổ xô đi lễ chùa đầu năm, cưới hỏi…

Theo một chủ hàng bán cau trầu, vàng mã dù đã ra Tết nhưng bình quân mỗi ngày bà vẫn bán được từ 300 – 400 ngàn.

Phan Trâm – Phúc Quang/Baohatinh.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP