Pháp luật

Cho thôi chức nữ tài xế nói 'người không quan trọng'

Bà Dương Thị Thùy Trang, nữ tài xế nói “con người không quan trọng” đã bị cho thôi chức chánh văn phòng.

Ông Nguyễn Công Thành, Bí thư Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng sáng nay cho biết: Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng đã cho thôi chức Chánh văn phòng (CVP) Đảng ủy đối với bà Dương Thị Thùy Trang vì có ứng xử, ngôn ngữ không phù hợp với quần chúng.

Bà Trang là người đã có phát ngôn “con người không quan trọng” gây phẫn nộ trong vụ tai nạn với 1 nam sinh vào hôm 2/5.

Sau hơn 2 tháng xảy ra vụ việc, mới đây, Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng đã tổ chức họp Ban chấp hành, thống nhất cho bà Trang thôi giữ chức CVP và yêu cầu bà Trang rút kinh nghiệm. Bà Trang vẫn tiếp tục làm việc tại khối văn phòng Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng.

Bà Trang đã bị cho thôi chức chánh văn phòng

Trước đó, khoảng 13h30 ngày 2/5, trên đường Nguyễn Bình (Hải Phòng) anh Hoàng Quang Minh (SN 1998, trú tại Đình Đông, Đông Hải, quận Lê Chân) đi xe máy điện va chạm với ô tô do bà Trang điều khiển làm anh Minh cùng xe máy điện đổ xuống đường. Xe ô tô của bà Trang cũng bị hư hỏng phần đầu xe.

Khi công an đề nghị bà Trang dừng tranh cãi để đưa anh Minh đi bệnh viện thì bà này đã không chấp thuận và tuyên bố “con người không quan trọng”. Mặt khác, bà Trang đòi cơ quan chức năng ưu tiên giải quyết tài sản là chiếc xe cho bà.

Tác giả: Hoài Anh

Nguồn tin: Báo VietNamNet

  Từ khóa: Cho thôi chứ , nữ tài xế

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP