Trong nước

Chiến đấu nghẹt thở giành chỗ lên xe khách 2/9

Chiều nay, người dân bắt đầu ùn ùn rời Thủ đô để về quê và đi chơi nhân dịp nghỉ lễ 2/9.

Tại các bến xe, dòng người xếp hàng dài chờ mua vé.

Nhiều tuyến đường, nhất là khu vực cửa ngõ Hà Nội tắc cục bộ. Ủy ban ATGT quốc gia công bố 11 số điện thoại đường dây nóng để người dân phản ánh tình hình trật tự an toàn giao thông.

Đặc biệt, tại bến xe Mỹ Đình, rất đông sinh viên cùng đổ ra vào chiều nay để về quê nên xảy ra tình trạng chen nhau đến nghẹt thở.

XEM CLIP:

tắc đường, nghỉ lễ 2/9

tắc đường, nghỉ lễ 2/9

tắc đường, nghỉ lễ 2/9

Chờ đợi chen nhau nghẹt thở ở bến xe Mỹ Đình chiều 1/9. Ảnh, clip: Trần Thường
tắc đường, nghỉ lễ 2/9

tắc đường, nghỉ lễ 2/9

Xếp hàng dài chờ mua vé ở bến xe Mỹ Đình. Ảnh: Nhị Tiến

Ghi nhận của PV, tại các bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, Nước Ngầm, từ đầu giờ chiều nay lượng hành khách dồn về bến xe khá đông, nhất là các tuyến ngắn có cự li dưới 200km.

Trong khi đó, phía bên ngoài, rất nhiều tuyến đường rơi vào cảnh ùn ứ nghiêm trọng vào giờ cao điểm chiều. Đến 7h tối, nhiều nơi vẫn còn trong cảnh “giậm chân tại chỗ”.

tắc đường, nghỉ lễ 2/9
Ngã ba Nguyễn Trãi – Chiến Thắng tắc nghiêm trọng hướng đi Ngã Tư Sở. Ảnh: Phạm Hải
tắc đường, nghỉ lễ 2/9

tắc đường, nghỉ lễ 2/9

Đường Phạm Hùng, đoạn đối diện bến xe Mỹ Đình chiều nay. Ảnh: Nhị Tiến

Chị Nguyễn Thu Hường, khu đô thị Văn Quán, Hà Đông cho biết, ngay khi kết thúc công việc tại cơ quan ở Cầu Giấy, chị đi thẳng ra bến xe Giáp Bát về quê ở Thanh Hóa chơi.

Chồng con chị Hường đã chờ sẵn ở bến xe để đi chuyến xe lúc 18h để về nhà cho sớm.

“Tránh cảnh bắt xe dọc đường, lên xe bị nhồi nhét nên chồng mình đã ra bến mua vé từ 2h chiều”, chị Hương nói.

tắc đường, nghỉ lễ 2/9

tắc đường, nghỉ lễ 2/9

Lượng người dồn về bến xe càng về chiều càng đông, khiến cho đường Giải Phóng bị ùn tắc cục bộ. Ảnh: Gia Văn

Ông Nguyễn Quốc Uy, Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho biết: Từ 3h chiều lượng hành khách bắt đầu đông lên, càng về cuối chiều càng đông. Bến xe đã huy động 10 xe tăng cường.

“Năm nay nghỉ Quốc khánh tuy ngắn ngày nhưng lượng hành khách dồn về bến đông hơn dịp 2/9 mọi năm” – ông Uy nhận định.

Trong khi đó, sinh viên tại nhiều trường đại học trên địa bàn Thủ đô cũng tranh thủ về quê từ chiều này.

Em Lê Ngọc Minh, SV Trường Đại học KTQD cho biết, từ 4h chiều, học xong là em đi xe máy ra bến xe Nước Ngầm để về quê Nghệ An. Do chỉ được nghỉ 3 ngày nên em tranh thủ về tối để có thêm thời gian ở nhà cùng bố mẹ.

tắc đường, nghỉ lễ 2/9

tắc đường, nghỉ lễ 2/9

Chờ đợi mua vé ở bến xe Nước Ngầm. Ảnh: Gia Văn
tắc đường, nghỉ lễ 2/9

tắc đường, nghỉ lễ 2/9

Thông tin từ lãnh đạo đội TTGT quận Nam Từ Liêm cho biết, đơn vị đã xử lý nhiều trường hợp xe khách chở quá số người theo quy định. Ảnh: Nhị Tiến
tắc đường, nghỉ lễ 2/9
Cầu vượt Mai Dịch hướng đi Phạm Văn Đồng. Nhị Tiến
tắc đường, nghỉ lễ 2/9
Cuối ngày 1/9, nhiều người đứng yên cả tiếng đồng hồ khu vực cầu Định Công. Ảnh: Ka Hat
tắc đường, nghỉ lễ 2/9
Hơn 18h, phố Đại Từ (quận Hoàng Mai) kẹt cứng. Ảnh: Phạm Hải
tắc đường, nghỉ lễ 2/9
Hỗn loạn đường ven sông Lừ đoạn từ phố Định Công vào khu đô thị Định Công. Ảnh: Phạm Hải
tắc đường, nghỉ lễ 2/9
Ngã 3 Giải Phóng – Nguyễn Văn Trỗi lúc gần 7h tối nhưng mật độ giao thông vẫn khá căng thẳng. Ảnh: Phạm Hải
11 số điện thoại đường dây nóng

11 số điện thoại đường dây nóng:

– Phản ánh thông tin về các bến xe, nhà ga, cảng nội thuỷ, bến đò ngang cũng như giá cước vận tải qua 6 số: 0962665953, 0916908085, 0964045445, 0913432383, 0977497891 và 0917908085.

– Thông tin về tai nạn giao thông và tình hình an toàn giao thông: 0868911911, 0941329634, 0995918666 hoặc 0989088719.

– Đường dây nóng của Cục CSGT (Bộ Công an): 0692342608.

Đ.Bảo

Nhị Tiến – Phạm Hải – Gia Văn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP