Pháp luật

Chém xối xả chủ nợ vì mẹ bị đánh

Chứng kiến người cho vay nặng lãi đến đòi nợ, hành hung mẹ đẻ, Thắng đã cầm dao chém khiến hai nạn nhân trọng thương.

Theo bản án sơ thẩm ngày 28/5 của TAND Hà Nội, vợ của Bùi Đức Thắng vay lãi 10 triệu đồng bằng hình thức bốc họ của anh Trương Đình Thắng.

Thực tế số tiền chị này nhận là tám triệu đồng, và phải "đóng họ" mỗi ngày 200.000, trong vòng 40 ngày.

Bị cáo Thắng tại tòa sơ thẩm.

Giữa tháng 4/2015, không thấy con nợ đóng tiền, Đình Thắng và em trai tới nhà đòi, yêu cầu mẹ chồng trả thay con dâu, song không được đồng ý. Lúc đó, Đình Thắng đã chửi rồi đánh người phụ nữ ngã ra đường.

Được mọi người can ngăn, Đình Thắng không dừng tay, còn dùng vật nhọn đâm khiến bà này chảy máu.

Nhận tin mẹ bị đánh, Đức Thắng mang dao chạy tới. Chứng kiến chủ nợ vẫn đang hành hung mẹ mình, anh ta xông đến, chém Đình Thắng nhiều nhát. "Tiện tay", Đức Thắng chém cả em trai của chủ nợ.

Anh em chủ nợ bị thương tổn sức khỏe lần lượt là 36% và 12%.

Tòa tuyên phạt Bùi Đức Thắng bảy năm tù về tội Giết người.

Tác giả: Việt Dũng

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP