Pháp luật

Chém vợ và con dâu trọng thương rồi trốn trong vườn chuối

Chỉ vì mâu thuẫn với vợ, ông Tươi (Mai Động, Kim Động, Hưng Yên) chém vợ và con dâu trọng thương.

Chủ tịch UBND xã Mai Động (huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) Nguyễn Văn Môn cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông cầm dao chém vợ và con dâu trọng thương.

Theo đó, đêm 11/6, ông Nguyễn Văn Tươi (44 tuổi, trú tại thôn Vân Nghệ) có mâu thuẫn với vợ là bà N.T.Đ. (45 tuổi). Trong lúc xô xát, ông Tươi vung dao chém nhiều nhát vào mặt, lưng và tay vợ.

Thấy vậy, chị B.T.Y. (22 tuổi, con dâu) vào can thiệp cũng bị ông Tươi chém trọng thương.

Ông Tươi trốn khỏi hiện trường ngay sau đó. Còn vợ và con dâu được người thân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

"Hiện cả hai nạn nhân vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) trong tình trạng bị thương nặng, chị Y. được bác sĩ chỉ định phải phẫu thuật. Ở địa phương, ông Tươi tính tình cục cằn, thô lỗ" - lãnh đạo xã Mai Động nói.

Hiện lực lượng chức năng đã bắt giữ ông Tươi tại một vườn chuối trên địa bàn thôn Vân Nghê.

Tác giả: Nhị Tiến

Nguồn tin: Báo VietNamNet

  Từ khóa: chém vợ , trọng thương

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP