Pháp luật

Chém họ hàng tử vong do tranh chấp đất đồi rừng

Do mâu thuẫn tranh chấp đồi rừng, trong lúc xô xát, đối tượng Thưởng dùng dao chém ông Ngọc tử vong tại chỗ, còn ông Vương bị chém trọng thương hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Ngày 20/5, trao đổi với báo Công an nhân dân, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Lưu Văn Thưởng (30 tuổi, trú tại thôn Bản Đảy, xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Nạn nhân là ông Lưu Văn Ngọc (39 tuổi, vừa là hàng xóm, vừa là họ hàng của đối tượng Thưởng).

Nạn nhân bị chém chết tại chỗ. Ảnh báo Công an nhân dân.

Theo điều tra ban đầu, chiều 18/5, ông Lưu Văn Ngọc (39 tuổi) cùng anh trai là Lưu Văn Vương (42 tuổi, cùng trú tại thôn Bản Đảy) lên khu vực đồi Thâm Cùng thì gặp Lưu Văn Thưởng cũng có mặt.

Hai bên nói chuyện được một lúc thì xảy ra to tiếng, dẫn đến xô xát do tranh chấp đồi rừng. Trong lúc nóng giận, đối tượng Thưởng dùng dao chém ông Ngọc tử vong tại chỗ, còn ông Vương bị chém trọng thương, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Theo Tiền Phong, sau khi vụ việc xảy ra, đối tượng Thưởng đã đến cơ quan Công an trình diện, bước đầu khai báo hành vi phạm tội của mình.

Được biết, trước khi án mạng xảy ra, chính quyền địa phương từng mời ông Thưởng và nạn nhân đến UBND xã để làm công tác hòa giải. Tuy nhiên, ông Thưởng né tránh, tìm lí do vắng mặt.

Cũng trong ngày 20/5, thi thể ông Ngọc đã được bàn giao để gia đình tổ chức tang lễ.

Tác giả: Yến Nguyễn

Nguồn tin: saostar.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP