Pháp luật

Chê quán karaoke thiếu "tiếp viên", người đàn ông bị đâm tử vong

Mâu thuẫn vì việc quán karaoke bố trí thiếu tiếp viên, khách và nhân viên quán ẩu đả, dẫn đến một người tử vong.

Ngày 12/4, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thành Luân (28 tuổi, quê Thái Nguyên) về tội “Giết người”, bị cáo Đặng Quang Toản (27 tuổi, quê Đồng Nai) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Bị cáo Nguyễn Thành Luân tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Tiền Phong


Theo hồ sơ bản cáo trạng, tối ngày 24/12/2018, anh N.T.L. cùng nhóm bạn đến quán karaoke trên đường Nguyễn Thị Định (TP.Thủ Đức, TP.HCM) hát và uống bia.

Tại đây, L. yêu cầu Toản (quản lý quán karaoke) bố trí 4 nữ tiếp viên phục vụ. Tuy nhiên, do lượng khách đến đông nên Toản chỉ đáp ứng 2 nữ tiếp viên, dẫn đến Toản và L. cãi nhau.

Lúc ra về, L. chửi Toản, rủ ra cổng đánh nhau và nói: "Quán này chắc làm ăn không xong".

Nghe vậy, Luân (nhân viên quán) đi lại hỏi chuyện dẫn đến hai bên mâu thuẫn đánh nhau.

Trong lúc ẩu đả, Luân đâm L. tử vong. Sau khi gây án, Luân bỏ trốn sang Trung Quốc nhưng bị cảnh sát Trung Quốc bắt về tội nhập cảnh trái phép.

Đến tháng 9/2020, Luân được trả tự do về Việt Nam thì bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Tại phiên tòa xét xử, sau khi xem xét toàn bộ tình tiết vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Luân 18 năm tù về tội “Giết người”, bị cáo Đặng Quang Toản 15 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Tác giả: Bạch Hiền (t/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP