Thế giới

Cháy quán karaoke, 18 người chết thảm

Một vụ hỏa hoạn tại quán karaoke ở thành phố Thanh Viễn, miền nam Trung Quốc làm ít nhất 18 người chết và 5 người bị thương.

Một vụ cháy quán karaoke ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc năm 2014 làm 11 người chết, 24 người bị thương. Ảnh: AP

Tân Hoa xã dẫn lời cảnh sát cho biết, cố ý đốt phá có thể là nguyên nhân gây nên vụ hỏa hoạn tại quán karaoke 3 tầng này.

Sở Cảnh sát thành phố Thanh Viễn nhận được một cuộc gọi vào nửa đêm ngày 23.4. Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát, cứu hỏa, y tế và các sở ngành khác đến hiện trường dập tắt vụ cháy vào 0h55'.

Các vụ cháy gây chết người thường xuyên xảy ra ở Trung Quốc, nơi mà các quy định về an toàn thường bị bỏ qua.

Năm 2015, vụ hỏa hoạn tại một nhà dưỡng lão làm 38 người chết đã gióng lên hồi chuông báo động, khiến giới chức Trung Quốc yêu cầu kiểm tra lại toàn bộ tiêu chuẩn về an toàn. Nhân viên cứu hỏa và nhân viên chính phủ nằm trong số 21 người đi tù vì vụ cháy này.

Tác giả: NGỌC VÂN

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP