Xã hội

Cháy ca nô du lịch, thuyền trưởng bỏng nặng

Sau khi đưa 40 hành khách cập cảng tham quan đảo Bé, huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi), thuyền trưởng Bùi Diện vừa hút thuốc vừa mở nắp kiểm tra bình nhiên liệu, gây ra hỏa hoạn.

Ngày 5/3, gia đình đã đưa anh Bùi Diện từ huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đến Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cấp cứu, điều trị do bỏng nặng trong vụ cháy ca nô chở khách.

Lãnh đạo huyện Lý Sơn cho hay sáng 4/3, sau khi vừa cập cảng và đưa 40 khách lên bờ tham quan đảo Bé (xã An Bình), thuyền trưởng Diện vừa hút thuốc vừa mở nắp kiểm tra bình nhiên liệu ca nô, dẫn đến vụ hỏa hoạn.

Ca nô đưa du khách từ đảo Lớn sang đảo Bé (huyện đảo Lý Sơn). Ảnh: Minh Hoàng.

Theo người dân địa phương, xăng bén lửa điếu thuốc lá tạo nên đám cháy lớn bao trùm ông Diện trong tích tắc. Phát hoảng, thuyền trưởng nhảy lên bờ vừa dùng cát dập lửa vừa kêu cứu.

Sau đó, các ngư dân cấp tốc đưa nạn nhân từ đảo Bé sang đảo Lớn đến bệnh viện trên đảo Lý Sơn cấp cứu. Do bị bỏng sâu, gia đình đã đưa anh Diện đến Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng tiếp tục điều trị.

Vụ cháy khiến bình chứa nhiên liệu và một số vật dụng trên ca nô bị thiêu rụi.

Theo thống kê của UBND huyện đảo Lý Sơn, từ trước Tết Mậu Tuất đến nay, hơn 15.000 lượt du khách đến tham quan nơi đây. Mỗi ngày có 1.000 du khách ra huyện đảo, có ngày tăng đột biến đến 1.600 người đến địa phương này dịp đầu năm.

Tác giả: Minh Hoàng

Nguồn tin: Báo Zing

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP