Pháp luật

Chặn đường dây buôn sừng tê giác xuyên quốc gia

Bốn chiếc sừng tê giác trọng lượng hơn 20 kg được xác đối tượng vận chuyển từ Vĩnh Phúc lên Lào Cai để định đưa sang bên kia biên giới.

CQĐT CATP Lào Cai ngày 20-6 cho biết, đơn vị đã xác lập và phá thành chuyên án mua bán, vận chuyển trái phép sừng tê giác, bước đầu bắt giữ 2 đối tượng liên quan.

Hai đối tượng có hành vi vận chuyển sừng tê giác

Qua quá trình điều tra, rà soát trên địa bàn, CATP Lào Cai nắm được hiện tượng một số đối tượng liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép sản phẩm động vật nguy cấp quý hiếm.

Tối 23-5, thu thập được thông tin các đối tượng sẽ đánh chuyến hàng lớn, ban chuyên án nhanh chóng triển khai lực lượng quây chặt các hành trình di chuyển của đối tượng.

Đến khoảng 4h30 ngày 24-5, tại địa bàn phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, lực lượng chức năng phát hiện nghi vấn và kiểm tra xe tô tô màu trắng BKS: 88A -095.02.

Tang vật bị thu giữ

Bên trong xe có 4 lọ lục bình, được “nhồi” 4 khối màu đen và 1 túi nilon đựng 2 vật thể màu đen. Bị đưa về cơ quan Công an, Dương Văn Thành (SN 1974) và Dương Văn Sang (SN 1982) cùng trú tại huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc – là 2 người ngồi trên ô tô – đã khai nhận toàn bộ số hàng trên là sừng tê giác.

Hai đối tượng vận chuyển từ Vĩnh Phúc lên Lào Cai mục đích để bán qua cửa khẩu sang Trung Quốc. Toàn bộ tang vật 20,5 kg sừng tên giác, xe ô tô và nhiều tài liệu có liên quan khác đã bị cơ quan Công an lập biên bản tạm giữ để điều tra mở rộng.

Tác giả: T.M

Nguồn tin: Báo An ninh thủ đô

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP