Trong nước

Chân dung Thứ trưởng BQP Vũ Hải Sản vừa thăng hàm Thượng tướng

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Vũ Hải Sản vừa được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng.

Chiều 12/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với ông Vũ Hải Sản, Uỷ viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Vũ Hải Sản sinh năm 1961, quê quán xã Hải Đường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Ông từng học tại Trường sĩ quan lục quân. Ông là Cử nhân Quân sự, có bằng Cao cấp lý luận chính trị.

Từ năm 2008 đến 2013, ông công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh.

Tháng 1/2013, ông được bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh. Đến tháng 11/2013, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu 3, được thăng quân hàm Thiếu tướng.

Từ tháng 10/2015, ông Vũ Hải Sản là Tư lệnh Quân khu 3. Đến tháng 1/2016, ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

Từ 2018 đến tháng 7/2020, ông được thăng quân hàm Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 3.

Ngày 14/7/2020, Thủ tướng bổ nhiệm ông Vũ Hải Sản giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ngày 30/1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tác giả: Nhung Băng

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP