Tin trong nước

Chân dài karaoke 16 tuổi che mặt khi bị cảnh sát xử phạt

Chỉ trong một ngày ra quân, cảnh sát Hà Nội xử lý hàng chục quái xế và chân dài chuyên phục vụ quán karaoke. Tuy nhiên, người vi phạm không hề tỏ ra bất ngờ.

Chân dài karaoke 16 tuổi che mặt khi bị cảnh sát xử phạt
Lực lượng CSGT vừa phối hợp với CSCĐ – Công an TP Hà Nội thực hiện đợt ra quân truy quét nạn “quái xế” chở các cô gái “dịch vụ” trên địa bàn một số quận Cầu Giấy, Đống Đa, Hai Bà Trưng. Cả 15 tổ công tác của lực lượng liên ngành đồng loạt xuống đường phát hiện và xử lý tình trạng vốn gây nhức nhối người dân bấy lâu nay. Thời gian trước đó, người dân thủ đô tỏ ra bức xúc với những “quái xế” đầu trần kẹp 4 – 5 cô gái không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ trên nhiều tuyến phố như Nguyễn Chí Thanh, Láng, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyên Hồng, Thái Hà…
Chân dài karaoke 16 tuổi che mặt khi bị cảnh sát xử phạt
Những chân dài này thường là các cô gái tỉnh lẻ lên Hà Nội tìm việc và sống trong các xóm trọ ở gần nơi có nhiều tụ điểm ăn chơi, quán karaoke, nhà nghỉ. Họ thường có một chủ đứng ra “đỡ đầu” để hành nghề tiếp bia, rượu trong các quán karaoke. Tại chốt ngã 3 Nguyễn Chí Thanh – Huỳnh Thúc Kháng, lực lượng chức năng đã phát hiện, kiểm tra nhiều “quái xế” chở quá số người, không thực hiện các quy định khi tham gia giao thông. Theo đó, phương tiện của những quái xế này thường là xe Dream, Wave không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Nhiều tài xế không xuất trình được giấy phép lái xe.
Chân dài karaoke 16 tuổi che mặt khi bị cảnh sát xử phạt
Một cô gái tại tại chốt thừa nhận họ hành nghề chủ yếu thông qua việc liên lạc bằng điện thoại. Khi có khách gọi điện yêu cầu, nhiều chân dài sẽ cùng lên một chiếc xe máy tới các quán karaoke, nhà hàng và phó mặc tính mạng của mình cho những “quái xế” dù biết nguy hiểm và vi phạm luật giao thông.
Chân dài karaoke 16 tuổi che mặt khi bị cảnh sát xử phạt
Một cô gái xinh đẹp vừa tròn 16 tuổi tham gia cùng các đàn chị trên chiếc xe kẹp 4 bị kiểm tra tại cơ quan công an. Theo ghi nhận, những chân dài này từ 16 đến 25 tuổi. Ở quê họ không có công ăn việc làm nên rủ nhau lên Hà Nội, được người quen giới thiệu làm tiếp viên quán hát.

Chân dài karaoke 16 tuổi che mặt khi bị cảnh sát xử phạt

Khi bị CSGT, CSCĐ truy quét để xử lý, các chân dài này không tỏ ra bất ngờ hay sợ hãi mà chỉ né tránh vì xấu hổ. “Bọn em thi thoảng cũng bị bắt như thế này nhưng nộp phạt xong là lại được về. Em chỉ lo công an sẽ gửi thông báo về địa phương, gia đình thôi”, cô gái 16 tuổi quê Lào Cai này cho biết.
Chân dài karaoke 16 tuổi che mặt khi bị cảnh sát xử phạt
Ngay sau khi phát hiện, lập biên bản các trường hợp trên, lực lượng liên ngành đã đưa những người này về công an phường để xử lý vi phạm. Trước đó, mặc dù công an Hà Nội đã nhiều lần ra quân xử lý, tình trạng này vẫn diễn ra hàng ngày. Chứng kiến sự việc trên, anh Nguyễn Tuấn Việt (34 tuổi, quận Đống Đa) bày tỏ sự ủng hộ với việc lượng liên ngành. “Mỗi khi có xe chở tiếp viên quán hát đi qua, tôi và nhiều người đều phải tránh xa vì sợ va chạm giao thông với họ”, anh Việt nói.
Chân dài karaoke 16 tuổi che mặt khi bị cảnh sát xử phạt
Một cán bộ Ban chỉ đạo KH141 (Công an Hà Nội) cho biết, trong ngày các tổ công tác đã phát hiện 53 người vi phạm, trong đó 38 cô gái dịch vụ, 15 quái xế.
Chân dài karaoke 16 tuổi che mặt khi bị cảnh sát xử phạt
Khi bàn giao về cơ quan công an, những chân dài này sẽ được xác minh lý lịch, xử phạt hành chính. Riêng “quái xế” sẽ bị xử lý các lỗi vi phạm giao thông. Tuy nhiên, hầu hết trong số họ đều quay lại nghề cũ cho dù bị xử lý nhiều lần.

Nguyễn Hoàng – Hoàn Nguyễn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP