Khoa học

Cắt khối u to bằng quả dưa hấu trên ngực một phụ nữ

Ngày 1-12, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết vừa phẫu thuật thành công khối xương ức khổng lồ hiếm gặp cho bệnh nhân T.T.T (48 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP HCM).

Một phụ nữ bị khối u khổng lồ hiếm gặp chèn ép tim, phổi và chảy máu dữ dội vừa được các bác sĩ giành lại mạng sống trước lưỡi hái tử thần.

hatin24h

Bệnh nhân trước phẫu thuật

Trước đó, bà T. cấp cứu trong tình trạng khó thở, loạn nhịp tim do khối xương ức khích thước khoảng 30 x 30 cm chèn ép tim phổi, chảy máu dữ dội…

Qua kiểm tra, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị u sợi nhầy lành tính nhưng đe dọa đến tính mạng nên đã quyết định phẫu thuật bóc toàn bộ u, đồng thời thay phần xương ức bị cắt bỏ bằng “lồng ngực nhân tạo” làm từ vật liệu titanium. Sau một tuần phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân đã hồi phục, có thể đi lại, giao tiếp bình thường.

 Bà T. phục hồi sau khi phẫu thuật

Bà T. phục hồi sau khi phẫu thuật

Theo bác sĩ Vũ Hữu Vĩnh, Trưởng Khoa Ngoại lồng ngực Bệnh viện Chợ Rẫy, đây là ca bệnh khó hiếm gặp. Bệnh nhân chảy máu không cầm trước mổ (3 lít), các bác sĩ đứng trước nhiều áp lực và cuối cùng đưa ra phương án mạo hiểm là cắt xương mới cứu sống được bệnh nhân. Khối u xương ức khổng lồ thế này chưa từng ghi nhận trong y văn thế giới.

Được biết, bà T. mang khối u mười mấy năm nay. Ban đầu, khối u chỉ nhỏ như mụn nhọt, sau lớn bằng trái chanh và phát triển to như trái dưa hấu khoảng 3 năm gần đây. Bà T. đã điều trị nhiều nơi nhưng không nơi nào dám phẫu thuật.

Nguyễn Thạnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP