Trong nước

Cảnh sát Úc – Hà Tĩnh hợp tác phòng chống tội phạm mua bán người

Hai bên thống nhất thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực, nghiệp vụ, tin học và ngoại ngữ cho cán bộ chuyên trách

Thiếu tướng Chris McDevitt – Trưởng sỹ quan liên lạc Cảnh sát liên bang Úc (AFP) tại Việt Nam cùng lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an) vừa có buổi làm việc với Công an tỉnh Hà Tĩnh nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong đấu tranh chống tội phạm đưa người di cư trái phép.
Cảnh sát Úc - Hà Tĩnh hợp tác phòng chống tội phạm mua bán người

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo một số tình hình liên quan đến tội phạm buôn bán bán người trong thời gian gần đây, nhất là buôn bán phụ nữ, trẻ em nhằm cưỡng ép làm gái mại dâm hoặc lôi kéo, dụ dỗ bán ra nước ngoài để phục vụ tại các động mại dâm; tình hình đưa người trái phép xảy ra ở nhiều địa phương trong tỉnh với hình thức tuyển dụng, làm hộ chiếu giấy thông hành đưa qua cửa khẩu Việt – Lào, sau đó đưa trái phép sang Thái Lan, Trung Quốc, Úc…

Từ năm 2008 đến nay, Công an Hà Tĩnh phối hợp với các lực lượng liên quan phát hiện 5 vụ án mua bán người, 8 đường dây mua bán người, khởi tố 5 vụ, bắt giữ 15 đối tượng, giải cứu được 14 đối tượng.

Trong vòng 1 năm qua, trên địa bàn Hà Tĩnh có 26 trường hợp di cư trái phép sang Úc bị Cảnh sát Úc bắt trục xuất về nước qua cửa khẩu Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

Điển hình, tháng 4/2014, đối tượng Trần Thị Tuyết (SN 1973) ở Thạch Thanh, Thạch Hà cùng một số đối tượng ở Nghệ An đã tổ chức cho 20 người quê ở Hà Tĩnh, Nghệ An xuất cảnh trái phép sang Úc. Một số người đã bị phía Úc trục xuất về Việt Nam.

Ngày 19/9/2014, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh phối hợp Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An bắt Trần Thị Tuyết, điều tra làm rõ, xử lý theo pháp luật.

Cảnh sát Úc - Hà Tĩnh hợp tác phòng chống tội phạm mua bán người

Hai đoàn chụp ảnh lưu niệm

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Chris McDevitt thông tin tình hình về người nước ngoài nhập cư trái phép tại Úc, trong đó có người Hà Tĩnh, Nghệ An; số lượng này tăng đột biến từ năm 2013, chủ yếu đi bằng đường biển hoặc đường hàng không.

Trưởng sỹ quan liên lạc Cảnh sát liên bang Úc cũng chia sẻ một số kinh nghiệm trong đấu tranh chống tội phạm đưa người di cư trái phép với Công an Hà Tĩnh.

Để tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa các nước trong đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, mua bán người nói riêng, các lực lượng Công an của Việt Nam nói chung, Công an Hà Tĩnh nói riêng tiếp tục thực hiện nghiêm túc các hiệp định, văn bản trong đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người với nước Úc.

Hai bên thống nhất thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn đào tạo nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tin học và ngoại ngữ cho cán bộ chuyên trách; tổ chức các hội nghị, trao đổi đoàn nhằm trao đổi các thông tin, học hỏi kinh nghiệm về phòng, chống mua bán người và di cư trái phép, tạo mối quan hệ đoàn kết, bền vững giữa các quốc gia.

Xuân Lý – Đình Vũ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP