Xã hội

Cảnh sát phun nước dập lửa căn nhà cháy, điện nổ như pháo hoa

Trong quá trình cảnh sát phun nước vào hiện trường vụ cháy để dập lửa, do điện khu vực vẫn chưa được ngắt hẳn nên đã tạo ra nhiều tiếng nổ như pháo hoa.

Khoảng 18h 30’ chiều 6/5, bảng điện tử lắp đặt trước căn nhà 2 tầng trên đường Nguyễn Chí Thanh (phường 2, quận 10, TPHCM) xảy ra chập điện và bốc cháy.

Đám cháy xảy ra trên cao

Khi phát hiện cháy, người dân địa phương và nhân viên cây xăng gần đó đã mang bình cứu hoả tiếp cận để dập lửa. Tuy nhiên do điểm phát cháy nằm trên cao, cộng với việc nhiều tiếng nổ do chập điện phát ra từ hiện trường khiến người dân không dám tiếp cận.

Nhận thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC quận 1 điều 6 xe các loại và xe thang đến hiện trường để phun nước dập lửa.

Lực lượng cảnh sát chữa cháy đến hiện trường

Vụ cháy khiến người dân quanh khu vực hoảng sợ

Trong quá trình phun nước vào hiện trường, liên tiếp nhiều tiếng nổ lách tách của điện phát ra khiến người dân hoảng sợ.

Đám cháy được khống chế ngay sau đó. Rất may không có ai bị thương.

Tác giả: Thảo Trần

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP