Xã hội

Cảnh sát phá tường dập tắt đám cháy căn nhà ở Hà Nội

Lửa xuất phát từ tầng hai, sau đó bao trùm ngôi nhà năm tầng trên phố Trần Duy Hưng và lan sang nhà kế bên.

Khoảng 21h ngày 7/2, lửa bất ngờ bùng lên từ tầng hai căn nhà năm tầng kinh doanh rèm cửa trên phố Trần Duy Hưng (Cầu Giấy, Hà Nội), trong nhà không có người. Người dân ở các nhà kế bên tháo chạy, kêu cứu.

Căn nhà năm tầng bị thiêu rụi. Ảnh: Phạm Dự.

Do chứa nhiều vật dụng dễ cháy, lửa bùng lên dữ dội, bao trùm khắp các tầng và lan sang nhà kế bên. Người dân xung quanh đã hỗ trợ dập lửa nhưng bất thành.

Sáu xe cứu hỏa cùng hơn 20 cảnh sát được huy động đến hiện trường. Bộ tư lệnh thông tin Thủ đô cũng được huy động hỗ trợ chữa cháy. Căn nhà thiết kế kín nên cảnh sát phải dùng búa tạ đập kính, phá tường để tiếp cận bên trong.

Đường Trần Duy Hưng bị phong tỏa từ ngã tư Trung Kính đến ngã tư Hoàng Minh Giám để xe cứu hỏa tiếp cận hiện trường. 22h30, đám cháy được khống chế. Toàn bộ đồ đạc trong căn nhà năm tầng rộng gần 100 m2 bị thiêu rụi.

Sáu xe cứu hỏa được huy động đến hiện trường. Ảnh: Phạm Dự.

Cảnh sát đang làm rõ nguyên nhân hỏa hoạn.

Tác giả: Phạm Dự

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP