Tin trong nước

Cảnh sát nổ súng, truy đuổi ôtô biển xanh chở thuốc lá lậu

Thiếu tá Trần Quốc Phong cùng thượng úy Phạm Hoài Bảo lái ôtô truy đuổi. Họ liên tục phát loa yêu cầu dừng xe nhưng chiếc ôtô vẫn phóng vun vút.

Suốt 30km truy đuổi, cảnh sát giao thông nổ 3 phát súng chỉ thiên nhưng nam thanh niên vẫn lái ôtô chở hơn 20 nghìn gói thuốc lá lậu bỏ chạy.
Ôtô biển xanh chở thuốc lá lậu bị bắt giữ. Ảnh: Xuân Thắng.
Ôtô biển xanh chở thuốc lá lậu bị bắt giữ. Ảnh: Xuân Thắng.
Rạng sáng 11/9, ôtô 16 chỗ mang biển xanh do nam thanh niên lái trên quốc lộ 52, hướng từ Đồng Nai đi Bà Rịa – Vũng Tàu. Phát hiện xe có biểu hiện khả nghi, tổ Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ra tín hiệu dừng, kiểm tra nhưng tài xế bỏ chạy.

“Đường hẹp nên ôtô chúng tôi không thể vượt lên chặn đầu. Tốc độ ôtô bỏ chạy có lúc lên đến hơn 100km/h, rất dễ xảy ra tai nạn. Tôi buộc phải bắn 3 phát chỉ thiên, song tài xế vẫn ngoan cố bỏ chạy”, thiếu tá Phong kể.

Hơn 30km sau, đến đoạn thuộc xã Bình Ba (huyện Châu Đức), nhờ đường rộng, cảnh sát cho xe vượt lên ép ôtô vào lề. Tài xế tung cửa chạy bộ vào rừng cao su tẩu thoát.

Hơn 20 nghìn gói thuốc lá lậu và nhiều biển số xe được tìm thấy. Cảnh sát tình nghi ôtô gắn biển số xanh giả.

Vụ việc được bàn giao cho Phòng Cảnh sát kinh tế tỉnh này điều tra, xử lý.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP