Thế giới

Cảnh sát Mỹ thu thập ADN trong vụ nữ bệnh nhân hôn mê 14 năm sinh con

Cảnh sát lấy mẫu ADN của các điều dưỡng nam để xác định cha của đứa trẻ do nữ bệnh nhân đã hôn mê suốt nhiều năm sinh ra.

Trung tâm điều dưỡng Hacienda HealthCare ở thành phố Phoenix, bang Arizona. Ảnh: AP.

Trung tâm điều dưỡng Hacienda HealthCare ở thành phố Phoenix, bang Arizona. Ảnh: AP.

Cảnh sát thành phố Phoenix, bang Arizona, Mỹ hôm 8/1 thực hiện lệnh khám xét trung tâm điều dưỡng Hacienda HealthCare và lấy mẫu ADN của tất cả nam nhân viên tại đây, theo New York Times. Động thái diễn ra sau khi một nữ bệnh nhân hôn mê suốt 14 năm được điều trị tại cơ sở này bỗng nhiên sinh hạ một bé trai hôm 29/12/2018.

Đại diện Hacienda HealthCare khẳng định công ty "sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn tình huống vô cùng khủng khiếp này" và hoan nghênh hành động của cảnh sát. Trung tâm cũng đã xem xét việc tự tiến hành xét nghiệm ADN để tìm ra thủ phạm.

Cảnh sát thành phố Phoenix mở cuộc điều tra hôm 3/1, sau khi nhận được đơn tố giác về việc nữ bệnh nhân hiện 29 tuổi, đã hôn mê suốt 14 năm sau lần suýt chết đuối, sinh con tại trung tâm điều dưỡng. Giám đốc điều hành của công ty Hacienda xin từ chức một ngày sau đó.

Trong thông báo hôm 8/1, bộ lạc da đỏ Apache ở San Carlos xác nhận người phụ nữ là thành viên của bộ lạc, sống trong tình trạng thực vật đã nhiều năm và "sinh con trong lúc vẫn hôn mê". Người đứng đầu bộ lạc Terry Rambler nói rằng ông "vô cùng sốc và kinh hoàng" về sự việc này.

"Khi người thân của bạn được cam kết chăm sóc để bệnh tình thuyên giảm, khi họ dễ tổn thương nhất và phụ thuộc người khác nhất, bạn chỉ có thể tin tưởng những người chăm sóc họ", Rambler nói. "Đáng buồn thay, một trong số những người chăm sóc cô ấy không đáng tin cậy và đã lợi dụng cô ấy. Tôi hy vọng công lý sẽ được thực thi".

Luật sư của gia đình nữ bệnh nhân cho biết bé trai này "được sinh ra trong một gia đình tràn đầy yêu thương" và sẽ được chăm sóc tốt.

Theo thông tin trên trang web, cơ sở Hacienda cung cấp dịch vụ chăm sóc chuyên biệt cho trẻ sơ sinh, trẻ em và thanh thiếu niên dễ tổn thương về mặt y tế, bị bệnh mãn tính hoặc bị thiểu năng trí tuệ và chậm phát triển.

Tác giả: Huyền Lê

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP