Việt Nam

Cảnh sát biển hạ thủy tàu tuần tra hiện đại nhất

Sáng 22/11, cùng với lễ đặt ky, đóng mới tàu cảnh sát biển đa năng hiện đại DN 2000, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển VN cũng tổ chức lễ hạ thủy tàu cảnh sát biển 9004.

Cắt băng, hạ thủy tàu CSB cứu hộ 9004.

Tại cảng Sông Thu (phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), Tổng công ty Sông Thu (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng – Bộ Quốc phòng) đã làm lễ đặt ky đóng mới tàu cảnh sát biển DN 2000.

Lễ đặt ky đóng mới tàu CSB số hiệu DN 2000.
Lễ đặt ky đóng mới tàu CSB số hiệu DN 2000.

Đây là chiếc tàu tuần tra thứ 4 được đóng mới hoàn toàn nhằm tăng cường năng lực và khả năng tuần tra, thực thi pháp luật trên biển của lực lượng cảnh sát biển VN trong những năm gần đây.

Phát biểu tại lễ đặt ky, thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm – tư lệnh Cảnh sát biển VN – cho biết tàu DN 2000 là lớp tàu đa năng, hiện đại nhất của Cảnh sát biển VN có thiết kế tiên tiến, hiện đại đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế.

Theo thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm, sau 12 tháng kể từ khi đặt ky, tàu DN 2000 phải được đóng xong. Và sau khi hạ thủy, DN 2000 sẽ chính thức biên chế vào lực lượng Cảnh sát biển VN để tăng cường năng lực tuần tra bảo vệ chủ quyền biển đảo cũng như tham gia việc chuyển quân, chi viện hậu cần cho các lực lượng hoạt động trên biển đảo.

Ông Kommer Damen (phải) - chủ tịch Tập đoàn Damen (Hà Lan) - trao tặng Bộ tư lệnh CSB Việt Nam 2 hệ thống đèn pha công suất lớn cùng 4 máy lọc nước biển tại lễ đặt ky tàu.
Ông Kommer Damen (phải) – chủ tịch Tập đoàn Damen (Hà Lan) – trao tặng Bộ tư lệnh CSB Việt Nam 2 hệ thống đèn pha công suất lớn cùng 4 máy lọc nước biển tại lễ đặt ky tàu.

Theo thiết kế, tàu DN 2000 có tầm hoạt động 5.000 hải lý, trong điều kiện gió cấp 12 và thời gian hoạt động liên tục trên biển là 40 ngày. Tàu DN 2000 có công suất máy lên đến hơn 12.016 mã lực với tốc độ di chuyển lên đến 21 hải lý/giờ.

Cũng theo thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm, cùng với tàu cảnh sát biển 8002 (vừa được Tổng công ty Sông Thu hạ thủy), tàu DN 2000 sẽ là chỗ dựa tin cậy cho ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.

Ngay sau lễ đặt ky cho tàu CSB DN 2000, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển VN cũng đã tổ chức hạ thủy tàu cảnh sát biển mang số hiệu 9004.

Tàu CSB cứu hộ 9004 được hạ thủy tại cảng Sông Thu, Đà Nẵng sáng 22-11.
Tàu CSB cứu hộ 9004 được hạ thủy tại cảng Sông Thu, Đà Nẵng sáng 22-11.

Đây là loại tàu kéo cứu hộ biển có công suất 3.500 mã lực, tàu có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, cấp sóng không hạn chế với thời gian hoạt động liên tục trên biển là 30 ngày.

Tại buổi lễ, ông  Kommer Damen – chủ tịch Tập đoàn Damen (Hà Lan) – đã trao tặng Bộ tư lệnh CSB Việt Nam 2 hệ thống đèn pha công suất lớn cùng 4 máy lọc nước biển.

Trước đó vào chiều 21/11, Tổng công ty Sông Thu cùng Tập đoàn Damen (Hà Lan) và Lãnh sự quán Liên bang Nga tại Đà Nẵng đã tổ chức lễ đặt ky tàu công trình TSHD 2000 cho Công ty Rosmorpor (Nga) – một trong những công ty hàng đầu của Nga về dịch vụ cảng biển.

Cắt băng, hạ thủy tàu CSB cứu hộ 9004.
Cắt băng, hạ thủy tàu CSB cứu hộ 9004.

Tàu được đóng mới dưới sự giám sát chặt chẽ của đăng kiểm Nga. Dự kiến tàu công trình TSHD 2000 sẽ hoàn thành và hạ thủy vào tháng 9/2015.

Theo Đăng Nam/Tuổi Trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP