Xã hội

Cảnh sát biển cứu tàu cá và 8 thuyền viên trôi trên biển

Tin từ Bộ tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1, sáng 27-3, lực lượng này đang lai dắt tàu cá bị chết máy vào bờ. 

Lực lượng chức năng tiếp cận tàu bị nạn – Ảnh: Mạnh Thường

Khoảng 14h ngày 26-3, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 nhận được tin tàu cá số hiệu NA- 90314TS bị hỏng máy, thả trôi trên khu vực biển cách phía Nam đảo Bạch Long Vĩ 30 hải lý.

Tàu CSB 9004 đang đậu tại cảng Đông Hải (Hải Phòng) đã được điều động lên đường thực tìm kiếm cứu nạn.

Đến 23h45 cùng ngày, tàu CSB 9004 đã tiếp cận được tàu cá bị nạn trong điều kiện gió lớn cấp 6-7, giật trên cấp 8, biển động mạnh.

Tổ cứu nạn của cảnh sát biển đã sang tàu bị nạn kiểm tra, chăm sóc y tế và cung cấp nhu yếu phẩm cho thuyền viên.

Tàu cá NA-90314 TS gồm 8 thuyền viên do thuyền trưởng Hoàng Đình Thành (36 tuổi, trú tại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) điều khiển. Khi thuyền đến vùng biển trên thì bị hỏng máy, vỡ hộp số không thể khắc phục được.

Hiện tàu CSB 9004 đang tổ chức lai kéo tàu bị nạn về Lạch Quèn (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) bàn giao cho cơ quan chức năng. Dự kiến khoảng 23h đêm 27-3, hai tàu sẽ cập bờ.

Tác giả: Đức Hiếu – Mạnh Thường

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP