TP-Huyện-Thị

Cảnh giác với trò lừa đảo mời đánh lô đề

Trưa ngày 20/3, ông P.T.C (72 tuổi) trú tại phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh nhận được điện thoại của một người lạ, nói giọng miền Nam. Sau khi xưng tên Dũng, rồi hỏi thăm sức khỏe gia đình, làm ăn thế nào, người này giới thiệu hiện đang làm việc ở Công ty xổ số Thủ đô…

Theo người này thì trước đây, anh ta từng làm việc ở Viễn Thông Hà Tĩnh và đã có lần đến nhà sửa đường dây cho gia đình ông C. “Anh ta bảo Công ty xổ số có biết trước kết quả quay thưởng nên muốn mời tôi tham gia chơi lô đề và khẳng định là sẽ trúng. Ngoài ra, công ty đang có hướng làm ăn lớn, nếu tham gia cổ phần thì đóng ở mức thấp nhất là 30 triệu đồng và được hưởng lợi nhuận 15% tổng số tiền thu được sau mỗi lần chơi”, ông C. kể.


Ông C cho biết: Trước đó vài tháng ông cũng nhận được điện thoại của một người phụ nữ lạ và cũng gạ gẫm ông chơi lô đề với phương thức giống như người xưng tên Dũng.


“Từ bé đến giờ, tôi chưa bao giờ chơi cờ bạc, lô đề vậy mà giờ lại có người gọi điện đến nhà riêng gạ gẫm tôi. Người xưng tên Dũng còn cho số điện thoại 0948….57 và dặn nếu có ai chơi lô đề, tham gia cổ phần thì gọi điện theo số điện thoại đã cho”, ông C. phân trần.


Được biết, năm 2009, Cơ quan CSĐT – Bộ Công an đã triêt phá một số đường dây, đối tượng chuyên dùng thủ đoạn lừa đảo gọi điện thoại đến nhà người dân gạ gẫm chơi lô đề và gạ đóng tiền tham gia cổ phần ở các công ty xổ số.


Cơ quan CSĐT – Bộ Công an đã gửi thông báo đến Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, yêu cầu có biện pháp tuyên truyền, khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng hình thức mời chào tham gia làm thành viên Công ty xổ số kiến thiết và tham gia chơi lô đề.


Nam Giang

Baohatinh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP