Tin trong nước

“Cần thủ” băng ngang đường ray bị tàu hỏa tông chết

Nam thanh niên cầm cần câu băng ngang đường sắt đã bị tàu hỏa húc văng vào lề đường. 

IMG_7432
Đoạn đường sắt nơi xảy ra vụ va chạm giao thông.

Đến 20h30’ tối 9/11, cơ quan chức năng đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ TNGT đường sắt khiến một thanh niên thiệt mạng xảy ra trên địa bàn quận Thủ Đức (TP.HCM).

Trước đó vào khoảng 17h chiều 9/11, tại km 1715+200 tuyến đường sắt Bắc-Namđoạn gần cầu Gò Dưa, (quận Thủ Đức, TP.HCM) anh Phạm Văn Nghĩa (27 tuổi, chưa rõ quê quán) đã bị tàu húc văng vào lề đường.

Theo một số nhân chứng kể lại thời điểm trên anh Nghĩa đang cầm cần câu cá băng qua đường ray xe lửa để vào khu dân cư. Lúc này đoàn tàu mang số hiệu SPT4(Phan Thiết-ga Sài Gòn) đã hú còi từ xa. Tuy nhiên nạn nhân không tránh kịp. nên đã bị tàu húc văng vào lề đường chấn thương nặng dù được người dân chuyển vào bệnh viện quận Thủ Đức (quận Thủ Đức) cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Nguyên nhân vụ tai nạn tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP