Trong nước

Can Lộc: Ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2016

Tại xã Thiên Lộc, Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với Chi cục Kiểm lâm, BQL Chương trình UN-REDD Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tổ chức ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6 và các hoạt động phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2016.  Tham dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y;  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng; Bí thư Huyện ủy Can Lộc Võ Hồng Hải  và đại diện lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện cùng gần 1.000 ĐVTN.

hatinh24h

          Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2016 với chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị” ược triển khai sâu rộng, mạnh mẽ, cụ thể hóa các nội dung theo từng khối lực lượng ĐVTN; chú trọng hoạt động tình nguyện tại chỗ, tình nguyện chuyên sâu, hỗ trợ, phân bổ lực lượng tình nguyện chi viện về các địa phương với phương châm thiết thực, hiệu quả, rõ người, rõ việc, rõ địa chỉ. Các hoạt động của mùa hè tình nguyện 2016 trọng tâm hướng về cơ sở, gắn chặt với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị, đặc biệt là việc đăng ký đảm nhận những việc mới, việc khó, những công trình, phần việc rõ nét thể hiện vai trò xung kích của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương.

Upload

Bên cạnh đó, chiến dịch năm nay được phát động cùng với các hoạt động phòng cháy, chữa cháy rừng và hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6) – đây là nhiệm vụ có tính quan trọng, thiết yếu, tác động không nhỏ đến sự phát triển bền vững, ổn định của quê hương, đất nước, vì vậy rất cần đến vai trò tiên phong, xung kích và hành động cụ thể, kịp thời của thế hệ trẻ.

Cũng tại buổi lễ, Tỉnh Đoàn, Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh tổ chức ký kết chương trình phối hợp về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2016. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y cũng đã trao cờ quyết tâm thực hiện thắng lợi Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2016.

Upload

Ngay sau buổi lễ, các đ/c lãnh đạo tỉnh và huyện đã cùng với hơn 700 ĐVTN, lực lượng cán bộ Hạt kiểm lâm và nhân dân xã Thiên Lộc triển khai làm mới gần 300m đường băng cản lửa với chiều rộng 10m;  phát tuyến, thu gom, xử lý hàng chục tấn thực bì tuyến đường đi bộ lên Chùa Hương Tích. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành nên phong trào tình nguyện làm  đường băng cản lửa, phòng chống cháy rừng đã  thể hiện vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong việc phòng cháy, chữa cháy rừng; ngăn chặn sự lây lan của các vụ cháy rừng, giảm thiệt hại đến mức thấp nhất các vụ cháy rừng xảy ra. Thông qua hoạt động này, ĐVTN và nhân dân hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình, từ đó tích cực bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng, góp phần bảo vệ lá phổi xanh trên địa bàn huyện Can Lộc./.

Minh Đông – Quốc Huy

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP