Can Lộc

Can Lộc: Khởi tố, bắt giam 02 đối tượng cố ý gây thương tích

Chiều ngày 18/7 đại úy Nguyễn Đình Hoàng – Đội trưởng đội cảnh sát điều tra công an huyện Can Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam 02 đối tượng đó là  Lê Văn Anh, sinh 1992; Nguyễn Văn Ngọc, sinh 1989 về tội “Cố ý gây thương tích”

Đối tượng Lê Văn Anh và Nguyễn Văn Ngọc

Trước đó, vào khoảng 13 giờ ngày 1/6 có hai đối tượng đến ki ốt của anh Nguyễn Thế Hiệp, sinh 1988 ở xã Vĩnh Lộc, huyện Can Lộc dùng dao chém anh Hiệp 3 nhát, làm anh Hiệp phải đi cấp cứu ở bệnh viện 115 – Nghệ An. Ngay sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, công an huyện Can Lộc đã tập trung lực lượng  tiến hành điều tra làm rõ, các mũi trinh sát được triển khai xuống hiện trường tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ, kết hợp với lời khai cuả người bị hại. Sau một thời gian điều tra, ngày 17/7 Công an huyện Can Lộc đã có đầy đủ tài liệu chứng cứ ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Văn Anh, sinh 1992 ở Thị trấn Hương khê và Nguyễn Văn Ngọc, sinh 1989 ở xã Lộc Yên, huyện Hương khê. Tại cơ quan điều tra  bọn chúng khai nhận, do mâu thuẫn trong làm ăn, buôn bán giữa anh Nguyễn Xuân Hiệp, sinh 1976 ở xã Gia phố – Hương khê (anh rể của Ngọc) với Nguyễn Thế Hiệp nên Ngọc rũ Anh mang theo hung khí đi từ Thị trấn Hương khê xuống  huyện Can Lộc  tìm anh Hiệp để “nói chuyện”, khi anh Nguyễn Thế Hiệp  ra ki ốt gần khu vực chợ Nhe để bán hàng thì Ngọc và Anh đã vào ốt đánh và đuổi chém anh Hiệp 3 nhát, làm anh Hiệp  bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện

Với hành vi phạm tội của bọn chúng, công an huyện Can Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam hai đối tượng nói trên về tội “Cố ý gây thương tích”. Hiện công an huyện Can Lộc đã thu giữ 01 xe máy, một số tang vật liên quan đến vụ án, tiến hành hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo qui định của pháp luật.

Văn Hùng – Đình Vũ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP