Can Lộc

Can Lộc: Dụ cho tiền mua kẹo để hiếp dâm bé gái

Sáng 4/6, TAND Hà Tĩnh mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Quán (24 tuổi, trú xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) về hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng, chiều 9/2, sau khi dự đám cưới về, Quán đi qua nhà anh Trần Đình Triển (xóm Nhật Tân, xã Mỹ Lộc) thấy em Lê Phương Chi (8 tuổi) ở nhà một mình nên nảy sinh ý định quan hệ tình dục.

Bị cáo Quán tại phiên toà

Quán đi lại gần chỗ Chi đang ngồi, đưa cho em này 100 nghìn đồng và rủ đi mua kẹo. Thấy Chi cầm tiền nhưng không nói gì, Quán liền kéo cô bé vào nhà tắm. Tuy nhiên, khi Quán vừa cởi quần áo thì nghe tiếng người ở bên ngoài, nên đã lấy lại tiền rồi bước ra ngoài.

Khi mọi người đi khuất, Quán lại tiếp tục rủ Chi đi mua kẹo, sau đó dẫn tới một nhà trẻ bỏ hoang gần đó, tại đây, anh ta đưa cho Chi 20.000 đồng bảo tí nữa dùng để mua kẹo, sau đó cởi đồ em này để giao cấu.

Khi Quán đang thực hiện hành vi thì bị một người hàng xóm phát hiện. Ngay ngày hôm sau, Quán bị công an bắt giữ.

Tại phiên toà xét xử, Quán thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình, HĐXX đã tuyên phạt Quán 13 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em.

Nam Hà

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP