Doanh Nghiệp Hà Tĩnh

Can Lộc: Doanh nghiệp ngang nhiên dựng xưởng gỗ trên đê chống lũ

Doanh nghiệp tư nhân Huy Thăng ngang nhiên xây dựng xưởng gỗ trái phép trên tuyến đê chống lũ ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Đê Tả Nghèn là công trình hết sức quan trọng trong phòng chống bão lũ, tìm kiếm cứu nạn ở huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh. Vậy nhưng, nhiều năm nay doanh nghiệp tư nhân Huy Thăng vẫn ngang nhiên xây dựng xưởng gỗ trái phép trên tuyến đê này.

hatinh
Doanh nghiệp tư nhân Huy Thăng ngang nhiên xây dựng xưởng gỗ trên mặt đê chống lũ.
Hiện tại trên tuyến đê Tả Nghèn ở vị trí KM0+00 (nằm gần kề chân cầu Hạ Vàng) thuộc địa phận xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc đang có một khối lượng gỗ rất lớn nằm ngổn ngang trên thân đê. Để bảo vệ số gỗ này doanh nghiệp tư nhân Huy Thăng đã xây dựng cổng sắt kiên cố, khiến cho việc đi lại lao động, sản xuất của nhân dân gặp muôn vàn khó khăn, trở ngại.Nhiều người dân bức xúc phản ánh, đê Tả Nghèn vừa phòng chống lũ lụt nhưng đồng thời lại là tuyến đường độc đạo để nhân dân ra đồng sản xuất. Thế nhưng, hàng ngày trên thân đê cửa sắt khoá kín mít, gỗ chất thành từng đống lớn nên người dân phải đi đường tắt, đường vòng rất bất tiện.

Qua các cuộc họp thôn xóm, tiếp xúc cử tri, người dân đã nhiều lần lên tiếng phản ánh, nhưng không hiểu lý do gì mà xưởng gỗ của doanh nghiệp tư nhân Huy Thăng vẫn ngang nhiên hoạt động.

Ông Võ Nhân Nông, Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc cho biết, doanh nghiệp tư nhân Huy Thăng ở xã Thiên Lộc chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng, chế biến lâm sản. Thực tế doanh nghiệp này xây dựng xưởng chế biến lâm sản trên thân đê chống lũ là sai, gây bức xúc trong nhân dân và UBND xã cũng đã nhiều lần kiểm tra, nhắc nhở.

Ông Nông cho biết thêm, vào tháng 10/2015, chính quyền xã Thiên Lộc đã phối hợp với phòng NN&PTNT huyện Can Lộc lập biên bản, giao trách nhiệm cho chủ doanh nghiệp Huy Thăng không được vi phạm tái lấn chiếm đê Tả Nghèn.

“Lần này doanh nghiệp tư nhân Huy Thăng cố tình vi phạm, UBND xã Thiên Lộc sẽ tiếp tục kiểm tra, xử lý nghiêm minh để trả lại hành lang đê điều thông thoáng, đảm bảo an toàn trong công tác cứu hộ, cứu nạn mùa mưa lũ”, ông Nông khẳng định./.

CTV Văn Chương/VOV.VN

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP