Can Lộc

Can Lộc: Bắt đối tượng dùng dao khống chế, siết cổ nạn nhân cướp tài sản

Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Thế Dũng, sinh năm 1995, thường trú tại xã Đồng Lộc – Can Lộc – Hà Tĩnh về hành vi cướp tài sản.

hatinh24h 01

Đối tượng Dũng tại cơ quan điều tra

Trước đó, vào khoảng 6 giờ sáng ngày 24/7/2015, Công an huyện nhận được tin báo, vào hồi 3 giờ 40 phút cùng ngày, kẻ gian đột nhập vào nhà chị Trần Thị Liễu, sinh năm 1972, thường trú tại xóm Nam Mỹ – Đồng Lộc – Can Lộc dùng dao khống chế, dùng băng keo, dây điện trói tay, dùng thắt lưng siết cổ nạn nhân lấy đi 01 dây chuyền vàng và 1,3 triệu đồng tiền mặt. Đáng chú ý, sau khi chiếm đoạt được tài sản, đối tượng không vội vàng bỏ đi ngay mà thản nhiên mở tủ lạnh lấy nước uống tăng lực uống xem nạn nhân bị trói.

Sau khi nhận được tin báo, xác định đây là vụ cướp tài sản nguy hiểm, Công an huyện Can Lộc đã triển khai lực lượng tới hiện trường. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tá Phạm Tài, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, các điều tra viên được cử đến ngay địa bàn để tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, lấy lời khai của người bị hại. Qua soát xét các đối tượng hình sự trên địa bàn và các xã lân cận, đồng thời tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện đã xác định được danh tính đối tượng thực hiện vụ cướp trên và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Thế Dũng, sinh năm 1995, thường trú tại xã Đồng Lộc – Can Lộc – Hà Tĩnh. Dũng là đối tượng đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa mới được mãn hạn tù tháng 2/2015. Tại cơ quan Công an, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Dũng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đấu tranh mở rộng, Dũng khai nhận thêm: Vào đêm ngày 11/6/2015, Dũng đột nhập vào nhà chị Trần Thị Ngọc, sinh năm 1995, thường trú tại xóm Kiến Thành – Đồng Lộc – Can Lộc. Sau khi đột nhập thành công, Dũng dùng dao khống chế, dùng băng keo trói tay nạn nhân, lấy đi 04 chỉ vàng 9999, 02 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy, 3 triệu đồng tiền mặt và một số tài sản có giá trị khác. Tổng tài sản đối tượng chiếm đoạt có giá trị khoảng 25 triệu đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật.

Anh Đức – CAH. Can Lộc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP