Can Lộc

Can Lộc: Bản án thích đáng cho kẻ gieo “cái chết trắng”

Sáng 21/1, TAND huyện Can Lộc tiến hành phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm đối với Võ Văn Cảnh (SN 1971, trú tại xóm Trung Thiên, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Bản án thích đáng cho kẻ gieo “cái chết trắng”
Hội đồng xét xử tuyên phạt Võ Văn Cảnh 8 năm tù giam với hành vi buôn bán ma túy.

Trước đó, ngày 14/10/2013, Tổ công tác phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Can Lộc đã bắt giữ khẩn cấp Võ Văn Cảnh với hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo bản cáo trạng của Viện Kiểm sát, đối tượng Cảnh đã nhiều lần mua ma túy từ TP. Vinh (Nghệ An) về sử dụng và chia nhỏ bán lẻ cho các con nghiện trên địa bàn huyện Can Lộc.

Khoảng 9h ngày 13/10/2013, tại khu vực gần đường quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Thiên Lộc (Can Lộc), đối tượng Cảnh đã 2 lần thực hiện hành vi bán ma túy cho các đối tượng nghiện.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Võ Văn Cảnh, lực lượng chức năng thu giữ thêm 4 gói heroin với trọng lượng 0,9377 gam.

Tại phiên xét xử, đối tượng Cảnh nhiều lần quanh co chối tội, không chịu nhận thực hiện hành vi mua bán ma túy. Tuy nhiên Hội đồng xét xử đã đưa ra những bằng chứng xác đáng buộc Cảnh phải nhận tội.

Vì động cơ vụ lợi cá nhân, coi thường pháp luật mua bán trái phép chất ma túy, không chịu ăn năn hối cải, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Võ Văn Cảnh 8 năm tù giam.

Được biết, bị cáo Cảnh từng bị TAND huyện Can Lộc tuyên phạt 6 tháng tù cho hưởng án treo về tội đánh bạc.

Bảo Trung/Baohatinh.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP