Tin Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Cận cảnh "tàu 67" mô hình chạy được dưới biển của ngư dân 9X

Ngư dân trẻ Hà Tĩnh đã chế tạo thành công tàu vỏ thép mô hình chạy như thật ngoài biển để tặng bố.

Tàu vỏ thép mô hình do ngư dân Trần Quốc Bình ''đóng''

Với niềm đam mê chế tác những con tàu cùng đôi bàn tay tài hoa, khéo léo, ngư dân Trần Quốc Bình (sinh năm 1990, ở xóm Hội Long, xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) đã chế tạo thành công nhiều con tàu mô hình vỏ gỗ. Mới đây, anh cho “hạ thủy” con tàu vỏ thép mô hình, có thể chạy băng băng dưới biển.

Mô hình tàu vỏ thép này là bản thu nhỏ của con tàu HT 96729 TS mà ông Trần Quốc Rạng (bố của Bình) đã đầu tư gần 15 tỷ đồng theo nghị định 67/CP để đánh bắt xa bờ.

Con tàu vỏ thép dài hơn 90 cm, rộng gần 30 cm với đầy đủ hệ thống thiết bị của Bình đã vận hành dưới nước. Mô hình tàu vỏ thép này là bản thu nhỏ của con tàu HT 96729 TS mà ông Trần Quốc Rạng (bố của Bình) đã đầu tư gần 15 tỷ đồng theo nghị định 67/CP để đánh bắt xa bờ.

Tàu được trang bị đầy đủ các trang thiết bị như 1 con tàu thật

Chất liệu mà Bình sử dụng để làm là loại nhựa pomex chuyên làm biển quảng cáo. Để con tàu mô hình này giống thật, Bình phải nghiên cứu, tìm tòi học hỏi qua nhiều kênh khác nhau.

Đầu tiên Bình hoàn thành khung tàu, được uốn theo từng phần to nhỏ khác nhau. Tiếp đến làm những chi tiết nhỏ như: khoang tàu, máy tời lưới, ra đa, cột đèn hàng hải, máy bơm nước và vòi rồng cứu hỏa… Bình phải mất 5 ngày 5 đêm miệt mài để hoàn thành con tàu này.

Chất liệu mà Bình sử dụng để làm là loại nhựa pomex chuyên làm biển quảng cáo

Để tàu vận hành được, Bình phải đặt mua máy điều khiển từ xa ở tận Hà Nội về lắp đặt, mất gần 3 triệu đồng.

Hệ thống máy móc bên trong tàu

Bình chia sẻ: con tàu này em mô phỏng lại con tàu vỏ thép của bố. Cả cuộc đời bố gắn liền với biển, nhưng khi sắm được tàu vỏ thép, bố chỉ đi biển được một chuyến thì phải nghỉ vì tuổi cao, sức khỏe yếu. Em làm con tàu này là muốn dành tặng bố, để những lúc nhớ biển bố đưa ra ngắm hoặc đưa ra bờ biển chạy chơi.

Bình ''đóng'' tàu này để dành tặng cho bố mình - một ngư dân dành cả cuộc đời cho biển cả

Được biết, trước đây Bình cũng đã làm nhiều mô hình tàu gỗ để trang trí trong nhà và làm quà tặng cho người thân.

Một số hình ảnh về ''tàu 67'' do Bình ''đóng'':

Tàu được thiết kế tinh xảo

Phía trước mũi tàu là hệ thống máy tời và ngư lưới cụ

Khoang điều khiển ở tầng 2...

Bánh lái và chân vị hoạt động như tàu thật

Ngư dân Bình bên tàu vỏ thép của mình

Con tàu truyền tình yêu Tổ quốc, biển đảo cho các cháu của Bình



Tác giả: Sỹ Hoà

Nguồn tin: Báo Giao thông

  Từ khóa: 9x hà tĩnh , tàu 67 , mô hình

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP