Trong nước

Cận cảnh rốn lũ Hà Tĩnh

Cuộc sống của 20.000 người dân vùng rốn lũ các huyện miền núi Hương Khê, Vũ Quang đang như "trứng để đầu đẳng" khi đập thủy điện Hố Hô có nguy cơ vỡ.

Sáng nay, mưa lớn khiến hàng ngàn người dân Hà Tĩnh tiếp tục sống trong cảnh nước lũ chia cắt. Với nhiều hộ dân, mái nhà đã thành nơi ở, mì tôm là nguồn lương thực chính, thuyền bè là phương đi ứng cứu duy nhất nếu có sự cố xảy ra…Một số hình ảnh người dân vùng rốn lũ Hương Khê, Vũ Quang (Hà Tĩnh) sống chung với lũ:

Hàng ngàn ngôi nhà, công xưởng của người dân thuộc 17/22 xã ở huyện Vũ Quang, Hương Khê (Hà Tĩnh) chìm trong lũ.

Mưa vẫn tiếp tục diễn ra, nước từ trên thượng nguồn đổ về khiến các đường bị chia cắt.

Giữa dòng lũ

Mái nhà thành trở thành nơi ở tránh lũ

Tre luồng ghép lại thành mảng là phương tiện đi lại chủ yếu.

Mỳ tôm được khẩn cấp đưa tới vùng rốn lũ.
T.Ba

Baodatviet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP