Tin Hà Tĩnh

Cận cảnh nhà máy sắt trăm tỷ bị bỏ hoang

Nhà máy tuyển quặng thuộc Cty sắt Vũ Quang ra đời vào tháng 2/2008, với tổng mức đầu tư gần 160 tỷ đồng, công suất 500.000 tấn/năm. Tuy nhiên, hơn 7 năm nay công ty này bị chết yểu vì đầu tư dang dở, nguyên liệu làm ra không tiêu thụ được, toàn cảnh nhà máy bị bỏ hoang, toàn bộ thiết bị, dây chuyền bị hoen rỉ, cỏ mọc um tùm.

Theo thông tin ban đầu, nhà máy tuyển quặng thuộc Cty TNHH MTV sắt Vũ Quang (xã Sơn Thọ, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) đã ngừng hoạt động từ năm 2012, hiện công ty này vẫn đang nợ lượng công nhân, nợ bảo hiểm, nợ vốn đầu tư hơn 100 tỷ đồng. Trong đó, nợ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) chi nhánh Bắc Hà Nội gần 100 tỷ đồng, nợ Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (Agribank) Hà Tĩnh chi nhánh Vũ Quang hơn 8 tỷ đồng.

Có mặt tại nhà máy sắt Vũ Quang, toàn bộ khu vực nhà máy bị bỏ hoang từ lâu, tất cả thiết bị máy móc bị hoen rỉ do bị phơi nắng, mưa từ lâu. Bên cạnh đó, nhiều nguyên liệu quảng sắt khai thác được tập kết thành từng đống khổng lồ bị bỏ, cỏ mọc um tùm.

Trao đổi với Thời báo Doanh nhân, ông Thân Văn Việt, Giám đốc ngân hàng nông nghiệp & Phát triển nông thôn Hà Tĩnh (Agribank) chi nhánh Vũ Quang cho biết, nhà máy tuyển quặng sắt Vũ Quang đã vay ngân hàng từ lâu, đến nay nhà máy đã dừng hoạt động hơn 7 năm, giám đốc nhà máy hiện đang ở Hà Nội, còn phó giám đốc ở thành phố Hà Tĩnh, hiện tại ở nhà máy chỉ có thợ kỷ thuật bảo dưỡng máy móc và nhân viên bảo vệ.

Theo ông Việt, nhà máy sắt Vũ Quang hiện tại còn nợ ngân hàng nông nghiệp 8 tỷ đồng và 5 tỷ đồng tiền lãi. Trước đây để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có chỉ đạo cho vay không thế chấp, sau này mới vay có thế chấp. Nhà máy đã thế chấp ngân hàng 1 xe tải, 4 máy ủi, 2 máy xúc, nhà xưởng và trạm cân.

“Số tài sản này cách đây hơn một năm có giá trị khoảng 3,5 tỷ đồng nhưng vì một thời gian dài không sử dụng nên giờ có bán toàn bộ may ra cũng chỉ được gần một tỷ đồng. Toàn bộ giấy phép khai thác của công ty đã bị thu hồi. Giờ toàn bộ số nợ này ngân hàng không thể xử lý, bên phía ngân hàng đã gửi hồ sơ ra tòa và đang chờ tòa xử lý. Giờ chỉ chờ đến pháp luật mà thôi”, ông Việt nói.
Chùm ảnh nhà máy tuyển quặng thuộc Cty TNHH MTV sắt Vũ Quang bị bỏ hoang:

Trung tâm hành chính và nhà ăn từng phục vụ cho hơn 100 công nhân bị niêm phong và bỏ hoang từ lâu.

Những chiếc xe tải cùng máy xúc, máy ủi nằm đắp chiếu hơn 7 năm.

Tất cả các hệ thống nhà máy bj bỏ hoang, cỏ mọc um tùm.

Hầu hết mặt sàn các tầng của dây chuyền sản xuất chính cỏ mọc um tùm, các thiết bị hoen gỉ, bong tróc, đồ đạc vứt ngổn ngang.

Nhiều nguyên liệu quảng sắt khai thác được tập kết thành từng đống khổng lồ bị bỏ cỏ mọc um tùm.

Tác giả: Cẩm Kỳ

Nguồn tin: Thời báo Doanh nhân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP