Tin Hà Tĩnh

Cận cảnh con đường “đau khổ” giữa trái tim KKT Vũng Áng

Đó là tuyến đường nối Trung tâm khu vực Cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh) với khu liên hợp gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương của tập đoàn Fomosa có chiều dài chưa đầy 2km đi quan địa bàn xã Kỳ Lợi. Do vậy nó được xem là tuyến đường “xương sống” có vai trò hết sức quan trọng trong việc giao thương thúc đẩy phát triển tại khu kinh tế trọng điểm này.

Quan trọng là vậy tuy nhiên bấy lâu nay, tuyến đường này đã bị xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường loang lổ bong tróc, hàng trăm ổ voi, ổ gà .v.v xuất hiện gây vô vàn khó khăn cho người và phương tiện lưu thông qua đây. Đặc biệt là các phương tiện vận hành phục vụ cho các hoạt động ở KKT Vũng Áng.

Đi kèm theo đó là tiềm ẩn tai nạn giao thông, cảnh quan môi trường tại khu kinh tế trọng điểm này. Theo tìm hiểu của phóng viên, tuyến đường này trước đây do Ban QLKKT tỉnh Hà Tỉnh quản lý, tuy nhiên bước sang năm 2018 nó được giao lại cho Trung tâm dịch vụ hạ tầng và Môi trường đô thị (Thuộc UBND Thị xã Kỳ Anh) quản lý.

Xuống cấp nghiêm trọng là vậy tuy nhiên gần 1 năm nay tuyến đường này vẫn chưa được bố trí kinh phí để tu sửa, và sau những cơn mưa qua thời gian nó lại càng xuống cấp nghiêm trọng hơn.

Dưới đây là một số hình ảnh về sự xuống cấp ở con đường huyết mạch này:

Để tránh các điểm xuống cấp, phương tiện khi lưu thông qua đây phải đánh lái đủ các tư thế vô cùng vất vả, tiềm ẩn rui ro

Điểm xuống cấp bắt đầu từ cổng nhà máy Formosa và cảng Sơn Dương

Dày đặc những ổ voi, ổ gà như thế này nằm trên tuyến đường


Điểm xuống cấp mặt đường bong tróc ngay trước cổng trường THCS xã Kỳ Lợi


Mặt đường loang lổ bong troc, chi chít ổ gà, ổ voi


Thực trạng vừa xuống cấp, vừa nhếch nhác trên tuyến đường xương sống trong KKT Vũng Áng cần sớm được khắc phục


Vậy bao giờ nó được tu sữa, câu hỏi xin được dành cho đơn vị quan lý

Tác giả: Hoàng Lý

Nguồn tin: Báo Môi trường và Cuộc sống

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP