Phong Thuỷ

Cận cảnh cây cảnh hình con gà siêu độc ở Bến Tre

Nhằm phục vụ thị trường Tết Nguyên đán, các sản phẩm kiểng hình con gà bằng cây quất (tắc) siêu độc đang được nhà vườn ở Chợ Lách (Bến Tre) ráo riết hoàn thành.

Vốn có thâm niên hơn 10 năm tạo dáng hình các linh vật độc đáo, ông Nguyễn Văn Vị (56 tuổi, xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) cho biết, trong năm Đinh Dậu này, ông sẽ cho ra mắt sản phẩm cây quất có hình dáng con gà siêu “độc” với toàn thân bao phủ đầy trái quất (tắc).

Ông Vị đang ráo riết hoàn thành các sản phẩm cây kiểng hình con gà nhằm phục vụ thị trường Tết.

Cặp kiểng hình gà làm bằng cây tắc có giá bán trung bình từ 6 đến 8 triệu đồng.

“Để tạo được kiểng hình con gà bằng cây quất, ngoài việc kỳ công tạo khung sắt, thì việc uốn cây trở nên sinh động cũng không hề đơn giản”, ông Vị nói.

Cặp kiểng hình rồng bằng cây quất bán Tết cũng đang ráo riết hoàn thành.

Cũng theo ông Vị, năm nay ông làm 10 cặp kiểng hình gà, 1 cặp hình rồng bằng cây quất để bán Tết. Giá bán trung bình từ 6 đến 8 triệu đồng/cặp kiểng, tùy theo cây quất đó lớn hay nhỏ.

Thanh Lâm

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP