Trong nước

Cán bộ xã thừa nhận đánh bài ăn tiền tại công sở

Liên quan đến clip ghi lại hình ảnh một loạt cán bộ chủ chốt của xã Định Liên, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa đang say sưa đánh bài ăn tiền ngay tại UBND xã, người trong cuộc đã thừa nhận sự việc.

Ngày 4/1, thông tin từ UBND huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, cơ quan này vừa nhận được một clip từ người dân địa phương tố cáo một số cán bộ chủ chốt của xã Định Liên đang say sưa đánh bài ăn tiền tại công sở UBND xã. Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ và sẽ sớm đưa ra hình thức xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Theo như clip được một người dân quay lại, vụ đánh bạc diễn ra tại phòng làm việc của ông Nguyễn Văn Kế, Phó Chủ tịch HĐND xã Định Liên.

Hình ảnh các cán bộ xã Định Liên đang say sưa sát phạt trên chiếu bạc.

Theo đó, các cán bộ tham gia đánh bạc được xác định 5 người, chủ yếu là cán bộ chủ chốt của xã Định Liên, gồm: Ông Lê Trọng Hòa, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã và ông Nguyễn Văn Kế, Phó Chủ tịch HĐND xã; ngoài ra, có 3 người nữa là Trưởng Công an xã, Chủ nhiệm Hợp tác xã dịch vụ và cán bộ tư pháp xã.

Để làm rõ thông tin trên, chúng tôi đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Văn Kế, Phó Chủ tịch HĐND xã Định Liên, một trong số người có liên quan đến việc đánh bài ăn tiền trong clip. Qua đó, ông Kế cũng thừa nhận hành vi sai trái của mình.

Công sở UBND xã Định Liên, nơi các cán bộ tham gia đánh bài.

Theo lời của ông Kế, việc đánh bài ăn tiền diễn ra vào khoảng tháng 7/2017. Ông Kế tỏ ra rất ăn năn trước hành vi sai trái của bản thân. Ông Kế cũng không rõ người quay lại clip tố cáo mình là ai.

“Việc đánh bài tại công sở xã là có, tôi thấy việc làm của mình là sai. Hiện, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, tôi cũng đã khai hết với họ. Hôm đó, chúng tôi ngồi chơi bài, cửa mở, có nhiều người ra vào nên giờ cũng không rõ ai là người đã quay lại clip”, ông Kế cho biết.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lưu Vũ Lâm, Chủ tịch UBND huyện Yên Định, cho biết: "Sự việc một số cán bộ xã Định Liên đánh bài ăn tiền tại trụ sở UBND xã là có. Hiện, đã có 2 người thừa nhận hành vi của mình. Trước đó, chúng tôi cũng đã biết và có nhắc nhở một vài lần nhưng họ vẫn tái phạm. Sau khi phía Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy xử lý về Đảng thì UBND huyện sẽ xử lý về mặt chính quyền một cách nghiêm minh nhất".

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc!

Tác giả: Thiện Quyền

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP