TP Hà Tĩnh

Cán bộ thuế dàn hàng chặn khách trước quán ăn: Xuất hiện tình tiết mới

Mới đây chủ quán bò né Trường Tín đã lên tiếng về vụ cán bộ thuế dàn hàng chặn khách trước quán khiến dư luận hết sức quan tâm.

Liên quan đến vụ việc cán bộ thuế phường Bắc Hà, (thành phố Hà Tĩnh) dàn hàng chặn khách trước quán ăn bò né Trường Tín, ngày 29/9, Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh đã có báo cáo số 2041/BC-CT để giải trình sự việc.

Đồng thời, Cục thuế Hà Tĩnh chỉ đạo chi cục thuế thành phố rút kinh nghiệm, kiểm điểm ông Trần Mạnh Hùng – Đội trưởng đội thuế phường Bắc Hà và các cán bộ liên quan trong buổi truy thu thuế tại quán bò né Trường Tín vào sáng 27/9.

01

Cán bộ thuế phường Bắc Hà xếp hàng chặn khách trước quán bò né Trường Tín

Sự việc trên tưởng chừng như đã chấm dứt. Tuy nhiên, mới đây vào tối ngày 1/10, anh Hồ Quang Trường, chủ quán bò né Trường Tín đã lên tiếng về sự việc trên bằng cách chia sẻ lên trang facebook cá nhân có tên Tín Trường của mình với status: “Cán bộ thuế Bắc Hà – Hà Tĩnh làm giấy tờ giả”.

Sau khi đăng tải, dòng status trên của anh Trường đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận.

Cụ thể, anh Trường nêu: “Mấy ngày hôm nay báo chí đã đưa một số thông tin rằng, trong quá trình quản lý chi cục thuế thành phố đã có thông báo nộp thuế gửi cho hộ kinh doanh (thông báo 26 TB-CCT ngày 19/07/2016, thông báo 27/TB-CCT ngày 19/8/2016, thông báo số 30 ngày 20/09/2016) nhưng chủ hộ không chấp hành theo thông báo của chi cục.

Phường Bắc Hà và đội thuế phường nhiều lần mời chủ hộ lên làm việc (giấy mơi 158GM-UB ngày 03/08/2016 và giấy mời 170/GM-UB ngày 05/09/2016) yêu cầu chủ hộ kinh doanh nộp thuế theo thông báo.

123

Status của facebook Tín Trường đăng tải vào tối 1/10

Đã lập 2 biên bản làm việc với chủ hộ về việc nộp thuế (ngày 08/8/2016 và ngày 08/9/2016). Tuy nhiên, qua nhiều lần làm việc gọi điện đôn đốc và làm các thủ tục theo quy trình quản lý thu nợ thuế , nhưng đến ngày 26/09/2016 chủ hộ kinh doanh vẫn không chấp hành nộp thuế”.

Anh Trường giải trình sự việc trên rằng: “Không có việc tôi không chấp hành thuế. Không có việc đội thuế hợp tác với tôi nhưng bất thành. Không có việc tôi nợ thuế, chây ì không nộp thuế mà là tôi đang chờ xem xét đơn xin giảm thuế.

Không có việc đội thuế Bắc Hà nhiều lần mời tôi lên làm việc nhưng tôi không lên (giấy mời ngày 03 tháng 08 và ngày 05 tháng 09).

Về biên bản làm việc với chủ hộ về việc nộp thuế ngày 8/08/2016 và ngày 8/09/2016. Tôi cam đoan là không có biên bản này, đội thuế chưa đến làm việc với gia đình tôi nên tôi chắc chắn 2 biên bản này sẽ không có chữ ký của tôi.

14449958_297292297320353_57502205152229306_n

Anh Trường cho rằng những biên bản và giấy mời làm việc này anh chưa hề ký, chưa hề nhận được từ cán bộ thuế phường Bắc Hà

Tôi khẳng định những giấy tờ văn bản trên (trừ thông báo 26 TB-CCT ngay 19/07/2016) được thực hiện sau khi báo chí vào cuộc, nhằm hợp thức hóa việc làm sai trái của đội thuế Bắc Hà thành đúng quy trình quản lý thu nợ thuế.

Việc làm đúng quy trình của đội thuế Bắc Hà vô tình đã đánh lừa cơ quan thuế. Báo cáo sai sự thật với chi cục thuế Hà Tĩnh và Tổng Cục Thuế, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự và nhân phẩm của cá nhân tôi cũng như của cửa hàng.

Mấy hôm rồi tôi không lên tiếng, im lặng vì muốn chấm dứt sự việc. Nhưng việc đội thuế Bắc Hà làm khống giấy tờ đã “vu khống nợ thuế” và “ép dân nợ thuế”. Biến tôi từ một người chấp hành luật pháp thành kẻ chống đối, chây ì, nợ thuế”.

Tối cùng ngày 1/10, trả lời PV VTC News, anh Hồ Quang Trường cho biết, status “Cán bộ thuế Bắc Hà – Hà Tĩnh làm giấy tờ giả” trên facebook được đăng tải vào tối 1/10 là do anh Trường viết.

Annh Trường cũng cam đoan những nội dung viết trên facebook là hoàn toàn chính xác, không vu khống cho bất cứ ai.

Anh Trường cho rằng báo cáo giải trình 2041/BC-CT, ngày 29/9 của Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh đã không trình bày đúng bản chất sự việc đã xảy ra.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Video: Nhóm cán bộ thuế phường Bắc Hà xếp hàng chặn khách trước quán ăn

Phan Hiếu

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP