Pháp luật

Cán bộ chi cục thi hành án lĩnh 17 năm tù vì tham ô

Cựu kế toán trưởng Chi Cục thi hành án quận Ba Đình (Hà Nội) không chuyển tiền vào kho bạc mà lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng.

Ngày 6/1, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử bà Hoàng Thị Phương Lan (cựu kế toán trưởng Chi Cục thi hành án dân sự quận Ba Đình) về tội Tham ô tài sản, theo điều 278 Bộ luật Hình sự 1999.

Theo cáo buộc, tháng 11/2015, bà Lan nhận gần 300 triệu đồng từ Kho bạc Nhà nước quận Ba Đình để chi trả cho người được thi hành án song không nhập quỹ. Hai tháng sau, ngày 20/1/2016, bà Lan lập giấy ủy nhiệm chi khống, chuyển tiền tạm giữ của Chi cục có tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước quận Ba Đình, rồi trình sếp ký duyệt. Bà sau đó chuyển toàn bộ số tiền trên đến tài khoản khác để chiếm đoạt.

Chưa dừng lại, tới tháng 2/2016, khi nhận 450 triệu đồng tiền thi hành án từ thủ quỹ đưa lên, bị cáo không nộp vào kho bạc mà sử dụng cá nhân...

Ngoài hành vi trên, bà Lan còn giả mạo chữ của đương sự, ký vào các phiếu chi để nhận tiền rồi chiếm đoạt trên 70 triệu đồng. Cơ quan công tố cáo buộc, bà Lan tham ô tổng cộng hơn 3,5 tỷ đồng.

Tại tòa, bị cáo khai có bàn bạc, thống nhất và theo chỉ đạo của chi cục trưởng. Tuy nhiên, nhà chức trách xác định không có chứng cứ thể hiện việc này. Hơn nữa, hành vi của bà Lan xuất phát từ đơn tố giác của chi cục trưởng.

Sau một ngày làm việc, ghi nhận bà Lan đã khắc phục được một phần hậu quả, tòa tuyên phạt bị cáo 17 năm tù.

Tác giả: Việt Dũng

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP