Tin Hà Tĩnh

Cán bộ bán lúa giống của dân, xã nói đang chờ ý kiến

Hơn 3 tạ lúa giống của dân bị cán bộ thôn Phú Sơn, xã Kỳ Phú (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đưa bán là sai, lãnh đạo xã này nói đang chờ ý kiến của huyện để xử lý.

Phiếu bán lúa giống của cán bộ thôn Phú Sơn bị người dân phát giác làm đơn tố cáo - Ảnh: VĂN ĐỊNH

Vụ đông xuân 2018-2019, thôn Phú Sơn được huyện Kỳ Anh cấp cho 394kg lúa giống để gieo cấy nhưng cán bộ thôn này đem bán với giá hơn 2,7 triệu đồng.

Đến tháng 3-2019, một số người dân phát hiện làm đơn tố cáo, sau đó UBND huyện Kỳ Anh yêu cầu xã Kỳ Phú xác minh, làm rõ nội dung.

Ông Trần Đình Hậu - chủ tịch xã Kỳ Phú - cho biết sau khi có sự chỉ đạo của ủy ban xã, trưởng thôn Nguyễn Tiến Đuệ đã nhận khuyết điểm "bán lúa giống không họp bàn với dân" và đã nhận lỗi trước dân.

Ông Hậu cũng thừa nhận cán bộ thôn Phú Sơn nói số tiền bán lúa đã sử dụng vào việc xây cống dẫn nước trên địa bàn thôn nhưng xã vẫn chưa xác minh rõ.

"Việc trưởng thôn bán lúa của dân là sai, hiện chúng tôi đang chờ ý kiến chỉ đạo của huyện mới xử lý sai phạm này được", ông Hậu nói.

Tác giả: VĂN ĐỊNH

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP