Hương Khê

Can bạn bị đánh trong quán Bi-da, thầy giáo trọng thương

Trong lúc chơi bi da với bạn, anh Phan Như Quỳnh (sinh năm 1967, trú tại thôn Đông Trà, xã Hương Trà, huyện Hương Khê) là giáo viên bộ môn thể dục Trường THCS Hương Trạch bị một nhóm người đánh trọng thương, phải nhập viện.   Anh Quỳnh bị đánh trọng thương đang được điều trị tại Bệnh viện ĐK Hà Tĩnh

Sự việc xảy ra khoảng 15 giờ ngày 3/11, tại quán Bi-da Thành Nga ở ngã 4 đường mòn Hồ Chí Minh thuộc địa phận xã Hương Trà (Hương Khê). Ngoài nhóm anh Quỳnh (chơi Bi-da với 3 người cùng xóm là: Trần Văn Lưu, Phùng Văn Tòng, Dương Xuân Trung), trong quán còn có một nhóm nữa khoảng 6-7 người.

Chưa rõ vì lí do gì nhưng một số người trong đó (Hiền, Dần, Điệp, trú tại xã Hương Trạch) đã đánh anh Lưu trong nhóm thầy Quỳnh ngã dưới bàn. Anh Quỳnh vào can ngăn nên bị nhóm đối tượng này cầm gậy Bi-da đánh liên tiếp vào đầu và người khiến anh bị thương nặng phải vào Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê cấp cứu.

Chiều cùng ngày, anh Quỳnh được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh trong tình trạng rách đầu với vết thương dài khoảng 5cm và sâu; gãy xương cẳng tay trái, phải và nhiều vết thương khác trên người.

Cô Trần Thị Hiên – Hiệu trưởng Trường THCS Hương Trạch cho biết: Chiều 3/11, nhà trường tổ chức họp hội đồng, chi bộ nhưng thầy Quỳnh vắng mặt không có lý do. Sự việc của thầy Quỳnh trường cũng chưa rõ.

Ông Phan Thanh Trường – Trưởng Công an xã Hương Trà xác nhận sự việc anh Lưu và anh Quỳnh bị đánh tại quán Bi-da Thành Nga và cho biết đang lập hồ sơ điều tra làm rõ; các đối tượng Hiền và Điệp đã bỏ trốn.

ĐỨC QUYỀN

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP